MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề xuất gắn chip giúp chó, mèo luôn mang theo “giấy tờ tùy thân”

Quế Chi LDO | 24/03/2024 17:30

Mới đây, đề xuất gắn chip cho chó, mèo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của người dân nói chung và những người nuôi thú cưng nói riêng.

Anh Cao Long (người dân tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) mới đây có nuôi một con chó cảnh. Nghe thông tin về đề xuất gắn chip cho chó, mèo, anh bày tỏ đồng tình. Theo anh, nếu được gắn chip sẽ giúp ích rất nhiều cho những người sở hữu thú cưng như anh trong trường hợp chúng bị thất lạc.

“Hiện giờ, nếu chú chó tôi đang nuôi vì lý do nào đó mà thất lạc thì sẽ rất khó được tìm thấy. Thế nhưng, nếu được gắn chip và có hệ thống dữ liệu đồng bộ, thậm chí ở cấp quốc gia thì vấn đề này sẽ đơn giản hơn. Người tìm thấy sẽ có thể dễ dàng liên hệ với người bị mất vật nuôi bằng thông tin tích hợp sẵn trong chip” - anh Cao Long nói

Dù ủng hộ, nhưng anh Cao Long băn khoăn vì mức phí gắn chip: “Nếu chi phí quá cao thì nhiều người sẽ "lăn tăn", còn nếu chi phí phù hợp thì tôi nghĩ, về lâu dài, nhiều người sẽ sử dụng. Tôi được biết trên thế giới, nhiều nước cũng đã gắn chip cho thú cưng".

Ngoài ra, anh Long cho rằng, khi gắn chip cho chó, mèo thì song song phải có nhiều máy quét, đọc chip. Có như vậy việc tìm kiếm, liên hệ, kết nối mới được nhanh chóng, kịp thời.

Anh Nguyễn Hồng Cảnh (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) cũng bày tỏ ủng hộ việc gắn chip cho chó mèo.

Là kỹ sư công nghệ thông tin, nên anh Cảnh càng hiểu lợi ích mang lại của việc áp dụng công nghệ này. Theo anh, nếu chó, mèo được gắn chip, sẽ giúp ích không chỉ đối với chủ vật nuôi mà còn đối với cả cộng đồng.

“Trong trường hợp chó, mèo bị thả rông, nếu chúng được gắn chip, những người có chức trách sẽ nhanh chóng xác định được chủ nhân của thú cưng để thông báo, xử lý vụ việc” - anh Cảnh chia sẻ.

Anh Cảnh nói thêm, dù có thể đeo vòng cổ cho chó để tránh thất lạc, nhưng các vòng cổ này rất dễ bị rơi do các thú cưng đều hiếu động; hoặc người nào đó cố tình tháo bỏ. Trong khi đó, chip được gắn vào chó, mèo ở vị trí dưới da, nên sẽ không thể bị rơi, mất mà gắn gần như suốt đời với vật nuôi. Điều này có nghĩa thú cưng sẽ luôn mang theo “giấy tờ tùy thân” dù ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, theo anh Cảnh, việc gắn chip cho chó, mèo sẽ mang lại lợi ích hạn chế nếu thông tin của chủ vật nuôi không chính xác hay không được cập nhật thường xuyên, chính xác và không có một cơ sở dữ liệu về vật nuôi rộng lớn, có thể ở mức độ quốc gia. Chip gắn vào vật nuôi sẽ không có giá trị gì nếu thông tin trong chip không thể được dùng để tìm kiếm.

Ngoài ra, anh Cảnh cho rằng, nên tính chi phí gắn chip vào luôn giá bán của vật nuôi. Như vậy, chủ vật nuôi sẽ không phải chịu thêm chi phí nào khác đối với việc gắn chip. Điều này sẽ khuyến khích cả chủ vật nuôi gắn chip cho thú cưng của mình.

Có nên gắn chip cho chó, mèo không? Đề xuất này mang lại lợi ích gì và có hiệu quả không, hay sẽ rất khó khăn nếu được triển khai? Ý kiến của bạn đọc về vấn đề này xin gửi về email: Toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn