MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Nguyễn Hải Anh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Quốc hội

Đề xuất mở rộng độ tuổi tham gia lực lượng phòng không nhân dân huy động

Nhóm phóng viên LDO | 27/06/2024 14:55

Độ tuổi tham gia lực lượng phòng không nhân dân huy động được nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến khi thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng không nhân dân ngày 27.6.

Điều 14 dự thảo Luật Phòng không nhân dân quy định độ tuổi tham gia lực lượng phòng không nhân dân huy động như sau:

1. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; nếu tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quyết định kéo dài độ tuổi tham gia lực lượng phòng không nhân dân huy động theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Góp ý về nội dung này, đại biểu Nguyễn Hải Anh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, quy định như trong Khoản 1 trùng với quy định độ tuổi của lực lượng dân quân tự vệ, trong khi về tính chất, lực lượng phòng không nhân dân huy động có sự khác biệt so với lực lượng dân quân tự vệ.

“Do vậy, tôi đề nghị rà soát kỹ hơn quy định này để đảm bảo phát huy tối đa sức mạnh phòng không nhân dân, đồng thời bổ sung quy định về thời hạn nghĩa vụ thực hiện phòng không nhân dân huy động cho phù hợp với quy định tại Luật Dân quân tự vệ” - đại biểu góp ý.

Ngoài ra, đối với quy định tại Khoản 2 Điều 14 “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quyết định kéo dài độ tuổi tham gia lực lượng phòng không nhân dân huy động”, đại biểu cho rằng, việc giao thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định là không phù hợp và dẫn đến tùy tiện khi áp dụng.

Đại biểu Ngô Trung Thành (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) tán thành với dự thảo luật quy định về cấp độ tuổi này trong thời bình. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng các quy định này chỉ phù hợp trong thời bình; còn thời chiến thì chưa hẳn đã phù hợp và cần phải có xem xét lại.

Do vậy, quan điểm của đại biểu là đề nghị nên bổ sung quy định vào dự thảo luật trong trường hợp tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thì nên mở rộng hơn độ tuổi tham gia lực lượng phòng không nhân dân huy động nếu người tham gia tình nguyện, để đáp ứng nguyện vọng cũng như phát huy trí tuệ, vai trò của người cao tuổi trong bảo vệ Tổ quốc.

Giải trình, làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, về độ tuổi, hiện đang vận dụng tương tự như quy định độ tuổi của lực lượng dân quân tự vệ, người có độ tuổi lớn hơn, có nguyện vọng tham gia cũng sẽ được hoan nghênh.

Bộ trưởng cho biết thêm, lực lượng phòng không nhân dân chủ yếu do lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt.

Bộ trưởng cho biết tiếp tục tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và bổ sung vào dự thảo luật để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn