MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng bồi lắng nặng nề khiến tàu thuyền dễ bị mắc cạn ở cảng cá Xuân Hội. Ảnh: Trần Tuấn.

Đề xuất tăng từ 20 tỉ lên 106 tỉ đồng để nạo vét luồng vào khu neo đậu tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN LDO | 30/03/2024 18:16

Hà Tĩnh - Cho rằng nguồn kinh phí 20 tỉ đồng để thực hiện dự án nạo vét và chỉnh tuyến luồng, cửa vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ (Nghi Xuân) là quá ít, khó khả thi, chủ đầu tư đã đề xuất nâng nguồn vốn lên 106 tỉ đồng để đảm bảo hiệu quả dự án.

Chiều 30.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Ánh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh - cho biết, hiện nay Dự án nạo vét và chỉnh tuyến luồng, cửa vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ vẫn chưa triển khai.

Nguyên nhân do nguồn vốn trước đây được phê duyệt của dự án là quá ít, chỉ 20 tỉ đồng, sẽ khó đạt hiệu quả lâu dài.

"Vừa rồi Ban đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh cấp thêm kinh phí để làm; phê duyệt trước đây ít quá, không thể đủ thực hiện dự án hiệu quả lâu dài được. Ban đã đề xuất bố trí kinh phí 106 tỉ đồng để triển khai. Hiện đang chờ quyết định của tỉnh” - bà Ánh nói.

Luồng lạch bị bồi lắng ở cảng cá Xuân Hội. Ảnh: Trần Tuấn.

Về dự án xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà) với vốn đầu tư 60 tỉ đồng cũng từ nguồn bồi thường của Công ty Formosa Hà Tĩnh, theo bà Ánh hiện đang ở giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu để thi công.

“Chúng tôi cũng đang cố gắng đẩy nhanh thực hiện các quy trình thủ tục để triển khai. Nhiều tỉnh cũng đang khó khăn, bị chậm khi triển khai dự án hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường của Công ty Formosa Hà Tĩnh” - bà Ánh cho biết thêm.

Năm 2021, Báo Lao Động đã có bài viết “Chậm hàng loạt dự án “hậu cần nghề cá” từ nguồn bồi thường của Formosa” phản ánh cả 4 dự án hậu cần nghề cá ở Hà Tĩnh đều chậm.

Khu vực sẽ thực hiện Dự án nạo vét và chỉnh tuyến luồng, cửa vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ. Ảnh: Trần Tuấn.

Vậy nhưng, cho đến nay cũng mới chỉ có 1 dự án hoàn thành là Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh.

Dự án thứ hai đang triển khai thi công là Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tổng vốn đầu tư 280 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 1.5.2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 476 giao UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chỉ đạo thực hiện đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản”, sử dụng khoản tiền bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thời gian thực hiện đầu tư các dự án đến hết ngày 31.12.2020.

Thực hiện quyết định trên, tỉnh Hà Tĩnh được phê duyệt 4 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu ở xã Kỳ Hà; Dự án nạo vét và chỉnh tuyến luồng, cửa vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ; Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng ở xã Cẩm Nhượng.

Dự án xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim (cảng Cửa Sót) vẫn chưa triển khai thi công. Trong ảnh là tàu thuyền cập cảng Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn.

Tuy nhiên, các dự án nói trên chậm triển khai nên ngày 20.5.2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 743 gia hạn thời gian thực hiện các đến ngày 30.6.2022.

Sau đó, các dự án lại tiếp tục chậm, hiện Chính phủ đã gia hạn cho 3 dự án còn lại của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đến ngày 31.12.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn