MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều về đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh của UBND quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang

Điểm lại những lần Hà Nội thay hàng loạt cây xanh đường phố

LƯƠNG HẠNH LDO | 29/10/2022 16:34
Trong những năm vừa qua, trên một số tuyến đường, không ít lần Hà Nội tiến hành chặt, tỉa hoặc di chuyển cây xanh. 

Đường Nguyễn Chính Thanh

Đường Nguyễn Chí Thanh dài 1,8km, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình và phường Láng Thượng, quận Đống Đa, là đường trung tâm của Thủ đô. Cây xanh trên tuyến đường này đã nhiều lần được đánh chuyển, gây ý kiến trái chiều.

Năm 2015, khi Hà Nội triển khai đề án thay thế khoảng 6.700 cây trên 190 tuyến phố tại 10 quận nội thành, hàng trăm cây hoa sữa, keo... trên đường Nguyễn Chí Thanh được chặt hạ, đánh chuyển. Trước sự phản đối của dư luận, thành phố đã tạm dừng đề án.

Thành phố sau đó trồng cây vàng tâm thay số cây đã được dịch chuyển. Nhưng chỉ vài tháng, toàn bộ số cây mới trồng lại được thay bằng lát hoa.

Năm 2018, thành phố tiếp tục trồng hàng trăm cây phong lá đỏ ở dải phân cách giữa đường Nguyễn Chí Thanh. Loài cây này sinh trưởng không tốt, nhiều cây chết khô, héo rõ và được đánh chuyển toàn bộ giữa năm 2021. 

Hà Nội sau đó thông qua chủ trương thay thế phong lá đỏ bằng bàng lá nhỏ, nhưng đến nay chưa thực hiện.

Tháng 10.2022, UBND quận Đống Đa đã đề xuất Sở Xây dựng phương án thay thế cây xanh khi chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Cụ thể, khoảng 80 cây hoa sữa cùng hàng chục cây lát hoa sẽ được chuyển đến công viên, vườn hoa trên địa bàn, trồng thay thế bằng cây hoa ban. Mục đích là tạo điểm nhấn kiến trúc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Đường Phạm Văn Đồng

Vào năm 2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã chặt hạ, đánh chuyển hàng cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy để thực hiện dự án mở rộng đường Vành đai 3.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Beepro khởi công dự án thi công cây xanh lớn nhất cả nước.

Số lượng cây xanh được chặt hạ, di chuyển, cắt tỉa khoảng 1.289 cây, nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Số cây này được chặt hạ, đánh chuyển nhằm phục vụ cho việc xây dựng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Đường Hoàng Quốc Việt

Đầu năm 2022, để cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện dự án xén dải phân cách mở rộng lòng đường Hoàng Quốc Việt.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đánh chuyển, chặt hạ một số cây xanh già cỗi ở dải phân cách giữa đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) để mở rộng lòng đường từ 6 lên 8 làn xe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn