MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh mà Báo Lao Động ghi nhận cột điện sắp quá tải khi bị các loại dây bao quanh tại phố Nguyễn Phúc Lai (chụp ngày 4.4, trước khi cơ quan chức năng khắc phục vấn đề). Ảnh: Vân Anh.

Điện lực Đống Đa xử lý các búi dây chằng chịt sau phản ánh của Lao Động

TRÍ MINH LDO | 09/04/2024 20:08

Ngày 9.4, Công ty Điện lực Đống Đa (Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội) vừa có văn bản phản hồi về thông tin trong bài viết "Dây điện chằng chịt như mạng nhện ở Hà Nội, người dân tận dụng để phơi đồ" của Báo Lao Động.

Theo Công ty Điện lực Đống Đa, trên tuyến phố Nguyễn Phúc Lai, các búi dây chằng chịt nêu trong bài báo chủ yếu là dây viễn thông.

"Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của quý báo, Công ty điện lực Đống Đa đã thực hiện bó gọn các búi dây trên, tạm thời đảm bảo mỹ quan đô thị trong khi chờ việc thực hiện hạ ngầm các đường dây viễn thông, điện lực" - Công ty Điện lực Đống Đa cho biết.

Đơn vị này cũng cho biết, theo kế hoạch, phố Nguyễn Phúc Lai nằm trong danh mục hạ ngầm đường dây cáp viễn thông, điện lực trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Hiện tại, Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội đã báo cáo UBND TP và đăng ký kế hoạch hạ ngầm (phần điện lực) tuyến phố Nguyễn Phúc Lai trong năm 2025.

Sau khi có chủ trương chấp thuận của UBND TP Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực Đống Đa thực hiện hạ ngầm đường dây điện lực (kết hợp đồng bộ với hạ ngầm đường dây viễn thông do đơn vị viễn thông thực hiện) tuyến phố trên.

Còn với những phản ánh trên tuyến đường La Thành, Công ty Điện lực Đống Đa cho hay, hiện đang quản lý hệ thống điện một phần tuyến đường này (bên lẻ từ số nhà 29 đến số 389 và bên chẵn từ số 2 đến số 524).

Hệ thống điện thuộc phạm vi của Công ty Điện lực Đống Đa quản lý đã được hạ ngầm, còn lại phần đi nổi là dây thông tin, đèn đường... không thuộc tài sản do Công ty Điện lực Đống Đa quản lý.

Trước đó, ngày 8.4, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Dây điện chằng chịt như mạng nhện ở Hà Nội, người dân tận dụng để phơi đồ" phản ánh nhiều năm qua, TP Hà Nội đã nỗ lực thực hiện ngầm hóa mạng lưới cáp điện lực, viễn thông với hơn 750km cáp điện đã được hạ ngầm. Một số tuyến phố sau khi hoàn thành hạ ngầm, cắt hạ dây cũ, thu hồi cột điện, cảnh quan đô thị được cải thiện rất nhiều.

Tuy nhiên, tại những con phố nhỏ, trong ngõ ngách và các khu dân cư, tình trạng mạng lưới các loại dây chằng chịt vẫn còn tồn tại, gây mất mỹ quan đô thị và có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn