MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ điện ngay lối ra vào nhà ông Sơn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Điện lực Trị An sẽ di dời trụ điện khi địa phương chấp thuận vị trí mới

HÀ ANH CHIẾN LDO | 15/07/2020 16:13

Sau khi báo Lao Động có bài viết phản ánh “Đồng Nai: Người dân bức xúc vì trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà”, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản phúc đáp báo Lao Động cũng như trả lời cho bạn đọc báo Lao Động là ông Bùi Ngọc Sơn. Theo đó, khi đã có sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Điện lực Trị An sẽ hỗ trợ chi phí, khảo sát thiết kế và thi công di dời trụ điện.

Về nội dung yêu cầu di dời cột điện ra khỏi đất của gia đình ông Bùi Ngọc Sơn, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết điện lực Trị An đã thi công đúng với hồ sơ thiết kế công trình đã được chính quyền địa phương thoả hiệp hướng tuyến cho toàn bộ công trình, trong đó có vị trí trồng trụ điện số VT10/03/01.

Tuy nhiên, trên tinh thần hợp tác hỗ trợ người dân, theo ý kiến của UBND huyện Vĩnh Cửu và và UBND xã Vĩnh Tân, nếu ông Sơn tiếp tục mong muốn di dời trụ điện VT/10/03/01 ra vị trí phù hợp khác, đề nghị ông Sơn liên hệ chính quyền địa phương để xác định vị trí dự kiến di dời trụ điện số VT/10/03/01. Khi đã có sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Điện lực Trị An sẽ hỗ trợ chi phí, khảo sát thiết kế và thi công di dời theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn vận hành lưới điện cũng như an toàn giao thông tại khu vực.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của ông Bùi Ngọc Sơn (50 tuổi, tạm trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), phản ánh về việc trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà của ông khiến cuộc sống gặp khó khăn.

Theo ông Sơn, Điện lực Trị An đã trồng cây trụ điện hạ thế số VT10/03/01 giữa hướng cửa nhà của ông tại số 306A, tổ 2, ấp 2, xã Vĩnh Tân thuộc thửa đất 131, tờ bản đồ số 30, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Ông Sơn cho rằng, vị trí cây trụ điện này nằm trên phần đất thuộc quyền sử dụng đất của ông. Việc trồng trụ điện ở ngay giữa lối ra vào nhà gây cản trở sinh hoạt làm mất mỹ quan, đặc biệt rất nguy hiểm khi qua lại thường xuyên giữa trụ điện. Do đo, ông Sơn đề nghị di dời trụ điện sang vị trí khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn