MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh gác chân lên bàn làm việc của Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông.

Đình chỉ Hạt trưởng Kiểm lâm không chỉ vì cái gác chân lên bàn làm việc

Thanh Hải LDO | 16/11/2021 20:06

Đắk Nông - Việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh này quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp liên quan đến hình ảnh ông này ngồi gác chân lên bàn làm việc đang gây nhiều tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, quyết định tạm ngưng công tác ông Tường không chỉ vì cái gác chân lên bàn làm việc...

Thông tin về việc ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông bị đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét hành vi liên quan đến hình ảnh ông này ngồi gác chân lên bàn làm việc được báo chí, trong đó có báo Lao Động thông tin ngày 16.11.

Ngay lập tức, trên mạng xã hội đã có nhiều tranh cãi trái chiều. Phần lớn cho rằng, hình ảnh ông Tường gác chân lên bàn làm việc, đọc tài liệu, hút thuốc... trong phòng riêng là không quá đáng để có thể bị đình chỉ công tác. Nhiều ý kiến khác cũng tỏ ra "bênh vực", cho rằng ông Tường đã bị cấp dưới, đồng nghiệp "chơi xỏ", chụp lén, cố tình bôi xấu, hạ bệ...

Thậm chí có ý kiến gay gắt, khi cho rằng đây là "hình ảnh riêng tư, bình thường, bị nâng lên thành chủ đề bàn luận và tranh cãi. Sự quan tâm ti tiện đến mức rình rập phút hớ hênh lơ đãng của người khác để xoáy vào, luận bàn và áp thành đạo đức, tư cách để bêu riếu. Hành chính suy đồi đến mức đưa chuyện tào lao, vụn vặt ra làm lý do điều chỉnh cán bộ..."

Thực tế là bạn đọc chưa có đủ thông tin. Theo Văn bản tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R'lấp Lê Văn Tường, ngoài lý do: "Để xác minh những thông tin về hình ảnh phản cảm, có hành vi công vụ không chuẩn mực", còn có lý do khác là "để xác minh một số tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp" mà ông Tường là người đứng đầu.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R'lấp. 

Những "tồn tại trong quá trình lãnh đạo" ở Hạt kiểm lâm Đắk R'lấp đó là việc mất đoàn kết nội bộ. Đó là việc tập thể cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'Lấp đã có đơn kiến nghị đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc mất đoàn kết, mâu thuẫn giữa các lãnh đạo trong đơn vị.

Ngoài ra, thái độ ứng xử không chuẩn mực trong quan hệ công tác, quan hệ với dân của ông Tường cũng đã bị nhiều người tố cáo.

Đặc biệt, giữa tháng 8.2021, ông Trần Văn Thạch, công dân ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp đã có đơn tố cáo ông Hạt trưởng kiểm lâm huyện Lê Văn Tường đã ngang nhiên dẫn người vào rẫy của mình để chặt phá, hủy hoại tài sản, thách thức, đe dọa công dân...

 Đơn công dân Thạch tố cáo ông Tường.

Ngày 4.10.2021, Công an huyện Đắk R'lấp có thông báo về kết luận giám định tài sản bị thiệt hại của ông Thạch. Theo đó, ông Thạch có 6 cây sầu riêng, 3 cây cà phê, 2 cây bơ, 1 cây xoan dâu bị chặt phá, với tổng thiệt hại hơn 5 triệu đồng. Người bị tố cáo là ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R'lấp. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đắk R'lấp tiếp tục điều tra, xử lý.

 Thông báo của công an huyện Đắk R'lấp liên quan đến việc ông Tường bị tố cáo.

Như vậy, rõ ràng hình ảnh cái gác chân ngạo nghễ trên bàn làm việc của ông Tường chỉ là giọt nước tràn ly. Là hình ảnh trực quan, chứng minh về thái độ ứng xử không chuẩn mực của cán bộ trong quan hệ công tác, quan hệ với dân của ông Tường, từng bị tố cáo trước đó.

Vì vậy, việc tạm đình chỉ công tác đối với Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R'lấp của Chi Cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông là hoàn toàn cần thiết, không phải "tào lao, vụn vặt"... như dư luận chỉ trích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn