MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dịp lễ 30.4 - 1.5, nhiều người chọn ở nhà để tiết kiệm chi phí, tránh chen chúc

Cam Ly LDO | 27/04/2023 08:18
Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài hơn so với mọi năm, phần lớn người dân đều đang rất nóng lòng thực hiện kế hoạch du lịch, nhưng có nhiều người lại lựa chọn ở nhà vào dịp này để tiết kiệm chi phí, tránh chen chúc, giá cả đắt đỏ.

Chị Trần Ngọc Diệp (sinh năm 1981, Hà Nội) cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay gia đình chị không có kế hoạch đi chơi, dù được nghỉ nhiều hơn mọi năm vì trùng với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo truyền thống của gia đình, giữ nề nếp từ ngày xưa là Giỗ Tổ Hùng Vương, gia đình chị sẽ làm mâm cơm cúng tại gia hướng về đất Tổ. 

Chị Diệp lựa chọn ở nhà quây quần bên gia đình vào dịp nghỉ lễ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Năm nay thay vì đi du lịch, con cháu lại quây quần ở nhà làm bánh, nấu cỗ. Sau đó, cả nhà có thể cùng đi đến các điểm tham quan tại Hà Nội để thay đổi không khí.

“Những ngày lễ dài ngày, con cháu được tụ tập đông đủ là dịp để gần gũi, ở bên cạnh trò chuyện, thể hiện tình cảm với ông bà nhiều hơn. Chúng tôi còn được nghe người lớn tuổi trong nhà nhắc nhớ về những kỷ niệm, ký ức của những ngày lễ, như một cách ôn lại lịch sử cho con trẻ" - chị Diệp chia sẻ.

Thêm một lý do khiến gia đình chị không lựa chọn đi du lịch là vì số ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Gia đình lựa chọn thay vì đi xa như mọi năm thì sẽ ở nhà để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên cũng như tiết kiệm chi phí khi giá cả trở nên đắt đỏ vào những ngày lễ.

Theo quan điểm của một người trung tuổi như chị Diệp, nên tránh đi du lịch dịp nghỉ lễ vì sự đông đúc sẽ khiến bản thân khó có thể tĩnh tâm thưởng thức được hết vẻ đẹp, văn hoá nơi mình tới. 

Chị Lê Thị Hải Yến (sinh năm 1981, Thanh Hóa) cũng lựa chọn ở nhà vào dịp lễ vì gia đình đã có chuyến du lịch cách đây không lâu. 

Chị đã lên kế hoạch mời bạn bè, họ hàng đến tổ chức ăn uống tại nhà.

“Tôi cũng sẽ dành thời gian để thư thái đi lại một điểm nào đó trong Hà Nội, dọn dẹp nhà cửa, xem phim và nấu nướng" - chị Yến chia sẻ thêm.

Chị Yến đã lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè thay vì đi du lịch như mọi năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Yến cho rằng, đi du lịch ngày lễ đông đúc nên sẽ dẫn tới tình trạng chen chúc, không giống như một kỳ nghỉ dưỡng.

Chia sẻ về một ký niệm khó quên khi đi du lịch dịp lễ, chị Yến cho biết, có năm đi du lịch mọi người phải ngồi trên xe 2 tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi 10km của điểm vui chơi, ai cũng mệt mỏi; hoặc phải vào tận bếp tự mang đồ ăn ra vì cửa hàng phục vụ không xuể.

Còn với anh Ngô Tuấn Đạt (sinh năm 1993, Hà Nội) lại khác. Là một gia đình trẻ, mỗi dịp được nghỉ nhiều như lễ 30.4 năm nay, anh thường có kế hoạch về nội, ngoại hoặc đi du lịch. Năm nay vì được nghỉ tới 5 ngày nên anh đã xin phép ông bà được đưa cháu đi du lịch Đà Nẵng.

Anh Đạt cho rằng, việc đi du lịch vào dịp lễ là nên vì rất khó để có dịp nghỉ dài như vậy, gia đình nên tranh thủ sắp xếp thời gian.

“Với tôi, đi du lịch ngày lễ là điều lý tưởng vì được đồng hành cùng vợ con trải nghiệm, tham quan những di sản của Việt Nam" - anh Đạt nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn