MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty TNHH Tân Hưng đã khắc phục xong hậu quả, trả lại nguyên trạng cho bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Duy Chương

Doanh nghiệp hút trái phép hơn 500m3 cát biển Cửa Lò đã khắc phục hậu quả

QUANG ĐẠI LDO | 18/04/2024 14:29

Nghệ An - Đến nay, đơn vị hút trái phép hơn 500m3 cát biển tại thị xã Cửa Lò để đắp bờ kè đã khắc phục xong hậu quả, trả lại mặt bằng ban đầu.

Ngày 18.4, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường bãi biển Cửa Lò, khu vực bị hút cát biển trái phép hơn 500m3 tạo thành hố sâu nay đã được hoàn trả lại mặt bằng như cũ.

Công ty TNHH Tân Hưng khắc phục xong hậu quả, bãi biển Cửa Lò đã an toàn với người tắm biển. Ảnh: Duy Chương

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Tiêu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò xác nhận, Công ty TNHH Tân Hưng đã khắc phục xong toàn bộ hậu quả.

Trước đó, vào 8h30' ngày 15.4, tại khu vực bãi biển phía trước cổng sân Golf, thuộc khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, đơn vị thi công dự án kè biển là Công ty TNHH Tân Hưng đã hút cát trên bãi biển để đắp ta luy dương bờ kè phía Tây tiếp giáp với lâm viên phía Đông đường Bình Minh, tạo nên hố sâu nguy hiểm.

Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu khắc phục, san gạt hoàn trả mặt bằng. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện tổng khối lượng cát biển đã bị hút trái phép là 551,2m3.

Theo đại diện Công ty TNHH Tân Hưng, đơn vị được phép tận dụng cát biển ở dưới chân công trình để đắp bù bờ kè, tuy nhiên quá trình triển khai thi công, công nhân thực hiện chưa đúng quy định.

Hiện trạng bãi biển Cửa Lò sau khi đơn vị thi công hút cát trái phép. Ảnh: Duy Chương

Sau khi bị lập biên bản và yêu cầu khắc phục, Công ty TNHH Tân Hưng đã huy động nhân lực và phương tiện để hoàn thổ, đầm chặt và đến nay đã hoàn thành, trả lại hiện trạng ban đầu cho bãi biển Cửa Lò.

Liên quan đến vụ việc, UBND thị xã Cửa Lò đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định hiện hành, tổng khối lượng khoáng sản khai thác trái phép từ 50m3 trở lên thì mức phạt từ 150 triệu đến 200 triệu đồng, thẩm quyền xử phạt hành chính thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, UBND thị xã Cửa Lò đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn