MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau quá trình thi công Dự án Nhà máy nước sạch Nam Núi Công, tuyến đường dân sinh của xã Phúc Trìu bị hư hỏng, lầy lội nhưng chưa được sửa chữa.

Doanh nghiệp mượn đường thi công quên trả, dân chật vật đi trong lầy lội

Việt Bắc LDO | 05/03/2024 06:10

Thái Nguyên - Công trình Nhà máy nước sạch Nam Núi Cốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng tuyến đường doanh nghiệp mượn để thi công vẫn chưa được hoàn trả, để mặc người dân đi lại trong lầy lội.

Con đường độc đạo dẫn vào xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu (TP Thái Nguyên) trở nên lầy lội, ngập bùn đất sau những cơn mưa dầm cuối tháng 2 vừa qua, trời nắng thì bụi mù mịt cả khu xóm. Trên thực tế, người dân xóm Đồi Chè đã chịu cảnh này từ nhiều năm nay.

Theo anh Đặng Ngọc Anh (xã Phúc Trìu), những năm trước tuyến đường bê tông này rất đẹp, ít xe đi lại vì là đường liên thôn. Từ năm 2020, khi Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên mượn đường để chở vật liệu thi công Dự án Nhà máy nước sạch Nam Núi Cốc thì tuyến đường bắt đầu xuống cấp.

"Khi làm dự án, họ dùng những xe tải trọng lớn chở vật liệu chạy đêm ngày nên con đường bê tông bị nứt vỡ, lâu ngày dần xuống cấp, hư hại như hiện nay khiến người dân đi lại rất khó khăn", anh Ngọc Anh cho hay.

This browser does not support the video element.

Tuyến đường dân sinh của người dân xóm Đồi Chè hư hỏng.

Có nhà nằm sát với tuyến đường bê tông, gần 4 năm nay, gia đình anh Trần Văn Cường (xã Phúc Trìu) vẫn đang phải vật lộn sống trong cảnh nắng bụi, mưa lầy gần như quanh năm. Tuyến đường hư hỏng không chỉ đi lại bất tiện mà còn khiến công trình nhà ở của nhân dân địa phương bị ảnh hưởng.

"Họ mượn đường thi công rồi làm hỏng đường. Hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn không sửa nên mỗi mùa mưa, nước tràn xuống nhà cùng bùn đất khiến tường nhà tôi bị đổ sập. Công trình xong mấy năm rồi mà đường không làm trả lại cho dân, quá vô trách nhiệm", anh Cường bức xúc.

Ghi nhận trong ngày 1.3, sau cơn mưa không quá lớn nhưng trên mặt đường đã hình thành nhiều vũng nước. Trên cả tuyến đường dài gần 1km gập ghềnh khó đi, bề mặt bị cày xới, xuất hiện dày đặc vết nứt gãy, ổ voi, ổ gà. Người dân lo lắng nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ khi đi lại trên tuyến đường lầy lội này.

Được biết, Dự án Nhà máy Nước sạch Nam Núi Cốc giai đoạn I với công suất 50.000m3/ngày do Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thi công, người dân xóm Đồi Chè có phản ánh tuyến đường hư hỏng thì Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên cam kết, sau khi hoàn thành dự án, doanh nghiệp sẽ hoàn trả đường theo phương án bằng hoặc mở rộng hơn trước.

Tuy nhiên, Nhà máy Nước sạch Nam Núi Cốc đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2022 đến nay nhưng Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên vẫn chưa triển khai xây dựng lại tuyến đường như cam kết.

Người dân xóm Đồi Chè bức xúc đề nghị Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên sớm hoàn trả tuyến đường.

Ngày 1.3, trao đổi với PV, ông Lê Khương Duy - Chủ tịch UBND xã Phúc Trìu xác nhận, có tình trạng tuyến đường bê tông dân sinh tại xóm Đồi Chè bị xuống cấp, hư hại sau thời gian cho đơn vị thi công xây dựng công trình Nhà máy nước sạch Nam Núi Cốc mượn.

Tuyến đường mới đã được phía Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên lập hồ sơ, phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, do chưa thống nhất được phương án đền bù đất của một số hộ dân nên chậm trễ hoàn trả tuyến đường dân sinh.

"Chúng tôi đã tiếp thu phản ánh của người dân, đề nghị các cơ quan liên quan sớm triển khai hoàn trả tuyến đường. Dự kiến hoàn thành xong trước mùa mưa năm 2024", ông Lê Khương Duy thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn