MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đất triển khai Dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Bạc Liêu hiện nay vẫn là bãi đất trống. Ảnh: Nhật Hồ

Doanh nghiệp trần tình sau khi thắng kiện UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ LDO | 15/07/2024 17:52

Liên quan đến vụ UBND tỉnh Bạc Liêu thua kiện doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp cho rằng chẳng vui gì khi kiện UBND tỉnh, cho dù đã thắng kiện.

Bà Trần Thiện Niềm, đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn (Công ty) cho biết, bản thân bà không lấy làm vui mừng khi thắng kiện UBND tỉnh Bạc Liêu. Việc kiện tụng chẳng qua là không còn đường lùi, khi hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Theo bà Niềm, trước đây Công ty chưa sắp xếp được nguồn vốn nên có chậm triển khai sau khi khởi công. Khi có nguồn vốn thì xảy ra dịch bệnh COVID-19 nên không thể triển khai được.

Bà Niềm cũng cho biết, sau khi thắng kiện UBND tỉnh Bạc Liêu, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Sai Gòn - Bạc Liêu trong thời gian sớm nhất.

Khu đất quy hoạch Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND thu hồi đất hơn 62.676m2, trong đó, khu đất thực hiện xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn là 37.751,2m2 và khu đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, nhân viên và chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn là 24.925,5m2, tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu, Công ty không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất; không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất.

Không đồng ý, Công ty kiện UBND tỉnh ra tòa hành chính. Tại phiên phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM nhận định, công ty có làm đơn xin trả lại đất xây dựng bệnh viện và xây dựng nhà ở cho chuyên gia nhằm để UBND tỉnh Bạc Liêu trả lại tiền đã đầu tư nhưng không được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp nhận là chưa đúng với quy định của pháp luật; UBND tỉnh Bạc Liêu không chấp nhận cho công ty gia hạn thời gian sử dụng đất, với lý do không đưa đất vào sử dụng là không đúng với quy định của pháp luật.

Theo Hội đồng xét xử, thời gian công ty xin gia hạn là trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 (trường hợp bất khả kháng), nhưng không được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp nhận là chưa phù hợp.

Mặt khác, theo quy định của pháp luật, công ty có quyền gia hạn 24 tháng khi nhà nước chấm dứt hoạt động của dự án. Việc UBND tỉnh Bạc Liêu không cho gia hạn, không nhận lại đất, không căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 thu hồi toàn bộ dự án mà không bồi thường là chưa đúng pháp luật.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã tuyên chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty và tuyên huỷ các quyết định: Thu hồi dự án, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giải khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn