MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: Soha.

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đã thấu lý đạt tình chưa?

P.A LDO | 24/10/2018 12:30
Như Lao Động đã thông tin, mới đây sự việc một người đàn ông mang tờ tiền 100 USD đi đổi tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 90 triệu đồng đã gây “sốt”. Nhiều người bất ngờ và cho rằng phạt như vậy là quá nặng.

Cụ thể, ngày 23.10, UBND TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.C.R (sinh năm 1980, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) số tiền 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Anh R cho biết, số tiền trên anh được người bạn tặng. Anh không biết nơi mình đổi tiền không được phép mua bán ngoại tệ, đồng thời cũng không ngờ mình lại bị xử phạt nặng đến vậy.

Cùng với đó, UBND TP. Cần Thơ cũng ra quyết định xử phạt cơ sở thu mua 100 USD của anh R với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tịch thu tang vật là 100 USD cùng số tiền 2.260.000 đồng (được quy đổi từ 100 USD của anh R).

Liên quan đến vụ việc, nhiều bạn đọc của báo Lao Động cũng bày tỏ quan điểm. Độc giả Nguyễn Thị Hoài Anh bình luận: “Tôi cũng mới được biết luật này từ người bạn của mình cách đây không lâu. Vấn đề này nhà nước phải phổ biến thêm cho người dân. Tôi tin luật pháp công tâm và có tình có lý”.

Độc giả Võ Văn Long băn khoăn: “Nên phạt nặng điểm thu đổi ngoại tệ không phép thay vì phạt người đem tiền đi đổi. Vì nhiều người dân không biết cửa hàng có phép đổi ngoại tệ hay không phép đổi ngoại tệ”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Việt Yêu bình luận: “Người dân chỉ biết đổi tiền nơi nào thuận tiện, chứ những cơ sở kinh doanh vàng có chỗ được đổi ngoại tệ, chỗ thì không được đổi ngoại tệ, người dân làm sao biết được? Nên nếu xử phạt như thế là quá nặng”.

Cũng cho rằng việc xử phạt lên đến hơn 40 lần tang vật vi phạm (số tiền mang đi đổi-PV) là quá nghiêm khắc, độc giả Nguyễn Công Trung bình luận: “Đề nghị UBND TP. Cần Thơ xem xét lại quyết định xử phạt này vừa nghiêm minh vừa nhân văn và phải phù hợp với thực tế. Theo ý kiến của cá nhân tôi, đây là lỗi nhỏ mà phạt nặng không tương xứng với lỗi. Nếu họ vi phạm cả triệu USD cũng xử như 100 USD là không ổn”.

Trao đổi với PV báo Lao Động, một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho biết: “Theo luật, người dân có quyền mang, cất giữ USD trong nhà hay gửi ngân hàng. Tuy nhiên, người dân không được phép mua, bán trừ những tổ chức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép giao dịch ngoại tệ”.

Theo điểm a, khoản 3, điều 24 của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định rõ mức phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Như vậy, việc xử phạt người dân đi bán ngoại tệ tại các cơ sở không được cấp phép là đúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn