MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịch châu chấu đang hoành hành tại xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An, tàn phá cây trồng người dân. Ảnh: Hà Thủy

Đối phó với nạn châu chấu tàn phá cây trồng ở Nghệ An

Hà Thủy LDO | 31/05/2023 11:57

Hiện nay, trên địa bàn xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ (Nghệ An) dịch châu chấu đang hoành hành phá hoại rừng mét, cây trồng của người dân.  

Ngày 31.5, có mặt tại xóm 7 xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ (Nghệ An), chúng tôi chứng kiến rừng mét của người dân trơ trụi chỉ còn lại cành. Nhiều vườn ngô, vườn cỏ sữa, mía của người dân cũng đang bị châu chấu ăn trụi lá.

Ông Lô Văn Thái (64 tuổi) mới đầu tư trồng 200 gốc mét đã bị châu chấu ăn trụi lá, những cây măng mới nhú lên cũng bị ăn trụi. Ông Thái cho biết mỗi gốc mét được mua với giá 15.000 đồng, vườn mét lâu năm hơn 1ha của ông cũng bị châu chấu ăn trụi lá.
Người dân chật vật đối phó với nạn châu chấu. Ảnh: Hà Thủy
Gia đình anh Ngân Văn Hà (43 tuổi) có hơn 2 sào ngô non cũng bị châu chấu ăn trụi hết lá. Không chỉ ăn trụi hết lá mét, châu chấu còn tràn xuống các vườn ngô, vườn cỏ sữa gần nhà của người dân với tốc độ tàn phá khá nhanh.

Người dân cho biết, đầu tháng 3, tháng 4 dưới sự chỉ đạo của UBND xã người dân đã phát quang gốc phát hiện các ổ châu chấu non nên tiến hành phun thuốc diệt trừ trên diện tích 66 ha mét. Từ đầu tháng 5 châu chấu từ các rừng cây giang nứa bắt đầu tràn về bay cao trên các cây mét nên khó xử lý.

Thời điểm này, châu chấu chưa có cánh nên người dân đã rủ nhau dùng vợt tìm bắt ngày đêm nhưng không hiệu quả. Số lượng châu chấu rất nhiều không chỉ ở trên cây trồng còn đậu kín cả hàng rào, bờ tường.

Châu chấu bám dày đặc quanh các ngọn cây, rau màu của dân. Ảnh: Hà Thủy
Theo thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Bình thì đầu tháng 3,4 đã tổ chức cho người dân phun thuốc phòng trừ châu chấu non. Đợt châu chấu tàn phá tháng 5 này di cư từ các rừng cây tự nhiên, rừng giang nứa tràn về. Trước tình trạng này, UBND xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp dùng flycam phun thuốc diệt trừ châu chấu với diện tích 45ha mét và các vùng cây trồng khác.

Được biết, xã Nghĩa Bình là vùng trồng cây tre mét lớn nhất của huyện Tân Kỳ với diện tích hơn 200ha. Nhờ thu hoạch măng non và bán cây, mỗi ha tre mét cho thu nhập trung bình từ 30 -50 triệu đồng/năm.

Nông dân bất lực vì châu chấu tàn phá cây trồng. Ảnh: Hà Thủy
Ông Lê Viết Quý – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ cho biết tình trạng châu chấu tàn phá tre mét đã diễn ra vài năm gần đây trên địa bàn.

“Châu chấu sinh trưởng vào mùa nắng nóng, ấu trùng dưới đất hàng năm lại sinh sôi. Năm nay có sự phát triển đột biến do nắng nhiều. Chúng tôi đã chỉ đạo phun hóa chất diệt châu chấu, tuy nhiên hiệu quả chỉ khoảng 60-70% do một số bay đi nơi khác.

Hiện châu chấu đã tàn phá khoảng 50-60 ha tre, mét của người dân xã Nghĩa Bình, nếu không ngăn chặn được thì hậu quả sẽ không biết như thế nào” – ông Lê Viết Quý nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn