MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu chế biến, sản xuất và lò sấy gỗ của Công ty Hưng Thịnh chỉ cách nơi sinh sống của hàng chục hộ dân chỉ vài mét. Ảnh: Nguyễn Tùng

Đôn đốc xử lý vi phạm của Công ty Hưng Thịnh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng LDO | 09/07/2023 15:03

Thái Nguyên - Suốt 4 năm qua, trong khi chính quyền loay hoay tìm cách xử lý các vi phạm về đất đai của Công ty Hưng Thịnh thì công ty này đã đi vào hoạt động và gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Huyện bảo, xã không nghe

Báo Lao Động có phản ánh về việc xưởng chế biến gỗ của Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh) tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) bị người dân tố gây ô nhiễm tiếng ồn, khói và mùi khét ra khu dân cư, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục hộ dân nhiều năm qua.

Theo người dân xóm Đồng Danh, chính việc Công ty Hưng Thịnh xây dựng khu chế biến gỗ nằm trên đất trồng chè, đất ruộng, không nằm trong quy hoạch khu, cụm công nghiệp và đặt ngay cạnh khu dân cư mới, gây ra những hệ luỵ nghiêm trọng cho môi trường, cuộc sống người dân.

Ngay sau khi Báo Lao Động có 2 bài phản ánh, ngày 3.7, UBND huyện Phú Lương đã có văn bản số 1294/UBND-TNMT đốc thúc UBND xã Tức Tranh xác minh, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Hưng Thịnh và gửi kết quả giải quyết về UBND huyện Phú Lương trước ngày 7.7.2023.

Sau khi Báo Lao Động có bài viết về việc người dân xóm Đồng Danh phản ánh Công ty Hưng Thịnh gây ô nhiễm môi trường, vi phạm đất đai thì ngày 3.7 UBND huyện Phú Lương đã ra văn bản đốc thúc UBND xã Tức Tranh khẩn trương báo cáo kết quả xác minh, xử lý vi phạm của Công ty này.

Trước đó, ngày 7.6, UBND huyện Phú Lương cũng đã có văn bản gửi UBND xã Tức Tranh đề nghị khẩn trương xác minh tình tiết vi phạm hành chính theo báo cáo số 62/BC-UBND ngày 29.5.2023 về vi phạm đất đai của Công ty Hưng Thịnh.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV đến nay, UBND xã Tức Tranh vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về kết quả xử lý lý vi phạm hành chính về đất đai đối với bà Phạm Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Hưng Thịnh gửi tới UBND huyện Phú Lương.

Trong khi đó, khi PV đề nghị bà Vương Thị Vân - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường (TNMT) huyện Phú Lương và UBND xã Tức Tranh cung cấp văn bản số 62/BC-UBND ngày 29.5.2023 của UBND xã Tức Tranh (nội dung báo cáo các vi phạm của Công ty Hưng Thịnh), đều bị hai bên từ chối.

Xưởng gỗ xây dựng trái quy hoạch

Anh Lâm Văn Nguyên, người đại diện đứng đơn cho cả chục hộ dân sống sát vách xưởng chế biến gỗ cho biết, chính quyền quy hoạch xây dựng các cụm, khu công nghiệp để quản lý các nhà máy, cơ sở sản xuất và đảm bảo các yêu cầu về môi trường, tránh ảnh hưởng tới người dân. Nhưng Công ty Hưng Thịnh lại cố tình không thực hiện việc đó.

This browser does not support the video element.

Người dân xóm Đồng Danh bức xúc trước việc ô nhiễm tiếng ồn, mùi, khói bụi từ Công ty Hưng Thịnh.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở đây đã hơn 40 năm, ngoài ra còn rất nhiều những người khác cũng ở đây hàng chục năm, tôi khẳng định khu đất của Công ty Hưng Thịnh làm nhà xưởng toàn bộ là đất trồng chè, đất ruộng cấy lúa và đất ao không có đất thổ cư.

Chưa khi nào tôi nghe khu đất đó đã được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để làm xưởng gỗ. Không ai chấp nhận việc xưởng chế biến gỗ gần dân gây ô nhiễm như thế cả" - anh Nguyên cho hay.

Trước đó, PV đã liên hệ với bà Vương Thị Vân - Trưởng phòng TNMT huyện Phú Lương để tiếp cận với hồ sơ đất đai của Công ty Hưng Thịnh, đồng thời làm rõ việc làm xưởng chế biến gỗ của đơn vị này có đúng với quy hoạch của địa phương nhưng bà Vân từ chối cung cấp với lý do vụ việc đang trong quá trình giải quyết vi phạm về đất đai và hồ sơ đất đai của đơn vị này không có trên UBND huyện Phú Lương.

Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh hay còn gọi là Công ty TNHH Lâm sản Hưng Thịnh (mã số thuế 4601526161) do bà Phạm Thị Bích Thuỷ làm người đại diện. Trụ sở tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên thì đây là là đơn vị hàng đầu trên địa bàn tỉnh kinh doanh các sản phẩm từ gỗ. Số lao động khoảng hơn 100 người.

Năm 2022, Công ty Hưng Thịnh đạt sản lượng gỗ xẻ 12.240m3, dăm mảnh đạt 695.000 tấn tươi, tương đương 351.000 tấn khô, ván bóc đạt 34.231m3. Công ty này xuất bán uỷ thác sản phẩm cho một số Công ty xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Nam Định và Tuyên Quang.

Chưa nói đến việc Công ty Hưng Thịnh xây dựng nhà xưởng trên đất đã chuyển đổi mục đích hay chưa, có nằm trong quy hoạch hay không thì với khối lượng hàng trăm nghìn tấn gỗ được chuyển về sản xuất, chế biến mỗi năm cũng đủ khiến người dân bất an về môi trường sống và sức khoẻ bản thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn