MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bắn pháo hoa dịp Têt Nguyên đán. Ảnh minh họa: LDo

Đốt pháo hoa như thế nào để không vi phạm quy định của pháp luật?

Minh Hạnh LDO | 07/02/2024 15:13

Đốt pháo hoa, pháo không nổ trong dịp Tết Nguyên đán và những ngày vui là nhu cầu của nhiều người. Tuy nhiên, đốt pháo như thế nào để không vi phạm pháp luật thì không phải người dân nào cũng nắm rõ quy định.

Vào dịp lễ, Tết, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới, người dân thường sử dụng pháo hoa. Theo quy định, người dân chỉ được đốt pháo hoa do Công ty Z21 - Bộ Quốc phòng sản xuất. Việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo không rõ nguồn gốc là vi phạm pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Dương Văn Mai – Công ty Luật Bách Dương, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, theo Nghị định số 137 ngày 27.11.2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021 (thay thế Nghị định số 36/2009 của Chính phủ) cho phép người dân được quyền sử dụng pháo hoa trong một số sự kiện như lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Chỉ được phép mua, vận chuyển và sử dụng pháo hoa của các tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh pháo hoa.

Để sử dụng pháo đúng quy định, cần xác định được rõ thế nào là pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa. Trong đó, nghiêm cấm sử dụng pháo nổ trong mọi trường hợp, còn pháo hoa nổ cơ bản cấm như pháo nổ, trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp được pháp luật cho phép.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 137, pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Như vậy, pháo hoa được sử dụng không gây ra tiếng nổ, tránh nhầm lẫn với pháo hoa nổ như quy định trên.

Điều 5 của Nghị định 137 quy định, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ.

Do đó, người dân cần mua đúng loại pháo hoa được Chính phủ cho phép và hiện tại, theo quy định thì chỉ pháo hoa, pháo không nổ do Công ty Z21 sản xuất mới được phép sử dụng.

“Người dân nên mua pháo tại các cửa hàng do Công ty Z21 uỷ quyền và đúng số lượng tối đa 3 giàn pháo và chỉ mua để dùng, không mua đi bán lại để tránh bị xử lý về hành vi kinh doanh trái phép”, luật sư Dương Văn Mai khuyến cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn