MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một vụ cháy lan do dọn thực bì trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Ảnh: Công an cung cấp

Đốt rẫy làm cỏ có khả năng bị truy tố hình sự nếu để cháy lan nguy hiểm

Thành An LDO | 26/02/2024 07:46

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một số người dân vùng nông thôn trước khi canh tác vườn rẫy thường xử lý thực bì bằng biện pháp đốt, như vậy có vi phạm quy định của pháp luật?

Thời điểm hiện nay, nhiều người dân trên địa bàn các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như Xuyên Mộc, Châu Đức... bắt đầu tiến hành xử lý thực bì để canh tác vườn rẫy. Một trong những biện pháp đó là dọn, đốt các cây bụi, cỏ, dây leo... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Tuy nhiên, hiện thời tiết Nam Bộ đang nắng nóng, khô hanh và gió lớn, dẫn đến dễ gây cháy lan ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái xung quanh, nên người dân canh tác cần phải hết sức chú ý khi thực hiện.

Theo Công an huyện Xuyên Mộc, việc đốt rác bừa bãi gây cháy lan là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu để xảy ra cháy lan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khi gây cháy, nổ dẫn đến thiệt hại tài sản của người khác, tùy theo mức độ thì người gây ra có thể bị phạt đến 10 triệu đồng, bồi thường các thiệt hại xảy ra theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Hoặc có thể bị truy cứu hình sự về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2-5 năm.

Qua thống kê, từ đầu tháng 2.2024 đến nay, đã phát sinh một số vụ cháy vườn, rẫy trên địa bàn huyện khi người dân tiến hành xử lý thực bì. Vì vậy, đơn vị đã tuyên truyền một số biện pháp để người dân chủ động trong các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Đó là, khi xử lý đốt cỏ dọn dẹp vườn, rẫy phải làm các đường băng cản lửa, cử người giám sát, tuyệt đối không để gây cháy lan. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ... theo phương châm “4 tại chỗ” để chữa cháy.

Nghiêm cấm các hộ dân có các hành vi đốt rác, đốt dọn vườn, rẫy sát rừng, không sử dụng lửa bên trong và ven rừng dưới mọi hình thức.

Các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh chủ động kiểm tra an toàn hệ thống điện, sắp xếp đồ dùng, hàng hoá vật tư gọn gàng, đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở.

Khi phát hiện sự cố cháy, nổ gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114 hoặc báo cho chính quyền địa phương gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn