MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án đường hành lang kinh tế phía đông nối huyện Đắk Đoa, Chư Păh. Ảnh: Thanh Tuấn

Dự án đường hành lang kinh tế nghìn tỉ ở Gia Lai nguy cơ chậm tiến độ

THANH TUẤN LDO | 22/06/2024 15:22

Người dân chưa đồng thuận trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đất đắp khiến dự án đường hành lang kinh tế phía đông tỉnh Gia Lai - một dự án trọng điểm - đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Dự án đường hành lang phía đông Gia Lai nối huyện Đắk Đoa, Pleiku và Chư Păh, có tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025, đường có chiều toàn tuyến là 15,14km và nền đường rộng 30m.

UBND huyện Chư Păh có thông báo về việc thu hồi 78.579m2 đất trồng cây lâu năm của 34 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức (Công ty cổ phần Chè Biển Hồ) để làm dự án.

Tuy nhiên, hiện một số hộ dân ở huyện Chư Păh vẫn chưa đồng ý với mức giá bồi thường mặt bằng. Ông Đỗ Văn Túc - Trưởng thôn 2, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Thôn 2 có 6 hộ có nhiều đất bị thu hồi để làm đường. Các hộ này kiến nghị bồi thường tài sản và đất tương đương với giá thị trường.

Giá cà phê, hồ tiêu, chè, chanh dây… tăng cao nên người dân đề nghị cũng tăng mức bồi thường khi thu hồi đất”.

Riêng Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ đã nhận hơn 3,6 tỉ đồng tiền bồi thường và hoàn thành bàn giao hơn 37.481m2 đất trồng cây lâu năm cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai thực hiện dự án.

Ngoài chậm giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công còn khó khăn trong việc thiếu nguồn đất đắp. Đơn vị thi công mong muốn chủ đầu tư cùng ngành chức năng tạo điều kiện giải quyết được nguồn đất đắp cho công trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn