MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trung bên cánh đồng thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến đã bị thu hồi để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà. Ảnh: Trần Tuấn

Dự án khu công nghiệp sắp triển khai, người dân vẫn gắng làm thêm vụ lúa

TRẦN TUẤN LDO | 01/03/2024 12:40

Hà Tĩnh - Mặc dù Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 do VSHIP làm chủ đầu tư sắp triển khai, công tác giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường đang thực hiện nhưng nhiều nông dân vẫn liều gieo sạ thêm một vụ lúa.

Tiếc đất nên liều làm thêm một vụ

Sáng 1.3, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại cánh đồng thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến ghi nhận bên cạnh nhiều héc ta đất ruộng đã ngừng sản xuất để Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà sắp triển khai thi công thì cũng có nhiều héc ta ruộng đã gieo lúa lên xanh mướt.

Ông Bùi Văn Trung (70 tuổi, trú thôn Hòa Bình) - cho biết, gia đình ông có 9 sào ruộng (mỗi sào 500m2) nhưng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà vào triển khai đã thu hồi của gia đình 8 sào.

Theo phê duyệt chi trả bồi thường, mỗi sào đất ruộng được bồi thường 80 triệu đồng, tính ra tổng số tiền gia đình ông Trung sẽ được bồi thường là 640 triệu đồng, cùng với 30 triệu đồng hỗ trợ về mất việc làm nữa là được 670 triệu đồng.

"Ở thôn Bùi Xá, họ đã tiến hành chi trả bồi thường rồi mà bên thôn Hòa Bình chúng tôi chưa thấy. Chắc ít hôm nữa sẽ chi trả thôi” - ông Trung chia sẻ.

Nhiều hộ dân vẫn gieo, cấy lúa trên diện tích đã thu hồi để triển khai dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà ở thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo ông Trung, do dự án vẫn chưa triển khai thi công nên vụ Đông - Xuân này, gia đình ông vẫn tiến hành gieo sạ với diện tích 2/8 sào đất đã phê duyệt bồi thường.

“Không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình khác mùa này vẫn tiếp tục gieo sạ lúa. Chúng tôi xác định nếu dự án vào thi công san lấp hết lúa đã gieo cấy thì cũng phải chấp nhận không được bồi thường. Trường hợp họ chưa thi công thì chúng tôi vẫn hi vọng có thể vớt vát được thêm một vụ lúa nữa” - ông Trung nói.

Đã quán triệt rõ với dân

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà - cho biết, ngày 29.2, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Thạch Hà phối hợp với UBND xã Việt Tiến đã tiến hành chi trả bồi thường cho 172 hộ ở thôn Bùi Xá (xã Việt Tiến) với số tiền 87 tỉ đồng.

Cũng theo ông Sáu, sắp tới Hội đồng Bồi thường sẽ tiếp tục chi trả cho các hộ dân còn lại ở xã Việt Tiến và xã Thạch Liên. Tuy nhiên, hiện nay tại xã Thạch Liên vẫn đang còn một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng liên quan đến xác minh nguồn gốc đất đai.

Chi trả tiền bồi thường cho người dân thôn Bùi Xá xã Việt Tiến có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà. Ảnh: Tường Vy

Theo thống kê của Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Thạch Hà, dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà ảnh hưởng tới đất đai, tài sản trên đất của 626 hộ dân tại 2 xã Việt Tiến (477 hộ) và Thạch Liên (149 hộ). Trong đó, có 614 hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp, 12 hộ dân ảnh hưởng đất ở.

Tới thời điểm này, Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Thạch Hà đã phê duyệt phương án bồi thường được 563 hộ dân với diện tích hơn 130ha và gần 39ha đất do UBND xã quản lý, đất công ích với tổng kinh phí 207 tỉ đồng.

Về việc nhiều hộ dân vẫn canh tác lúa trên đất đã thu hồi, ông Sáu cho biết, chính quyền đã tuyên truyền, quán triệt rõ với người dân nếu vẫn gieo cấy, khi dự án tiến hành thi công, san lấp mặt bằng thì người dân tự chịu thiệt hại mà không được bồi thường cây lúa đã canh tác.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ có Quyết định chủ trương đầu tư số 1003 ngày 29.8.2023.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất 190,41 ha, tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.555 tỉ đồng.

Năm 2023, UBND huyện Thạch Hà đã đặt ra mục tiêu thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo có mặt bằng để khởi công dự án trước ngày 15.12.2023. Thế nhưng, kế hoạch đó đến nay đã bị chậm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn