MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường Đặng Thúc Vịnh dự kiến thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Minh Quân

Dự án mở rộng đường 700 tỉ đồng ở TPHCM "chạy nước rút" để xong trước Tết

MINH QUÂN LDO | 19/01/2022 06:54

TPHCM - Dự án mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn) dài hơn 5 km "chạy nước rút" về đích trước Tết Nguyên đán, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh triển khai từ năm 2018 với vốn đầu tư khoảng 700 tỉ đồng. Công trình thực hiện trên chiều dài hơn 5 km, mở rộng đường 7-8 m lên 30 m.

Theo ghi nhận của phóng viên hiện nay, phần lớn đường Đặng Thúc Vịnh đã được trải nhựa, lát đá vỉa hè... giúp người dân đi lại thuận tiện.

Đường Đặng Thúc Vịnh phần lớn đã hoàn thành việc trải nhựa. Ảnh: Minh Quân
Người dân đi lại thuận tiện sau khi đường Đặng Thúc Vịnh mở rộng.  Ảnh: Minh Quân

Hiện hàng trăm trụ điện cũ trên đường Đặng Thúc Vịnh đang được các công nhân, kỹ sư điện lực gấp rút di dời. Nhiều căn nhà mặt tiền đường Đặng Thúc Vịnh được chủ hộ tất bật sơn sửa, sắp xếp hàng quán kinh doanh, chờ dự án hoàn thành.

"Chúng tôi mong từng ngày bởi công trình đã thi công mấy năm nay, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân" - ông Nguyễn Văn Bình (53 tuổi), nhà trên đường Đặng Thúc Vịnh nói.

Nhân viên điện lực di dời các trụ điện cũ trên đường Đặng Thúc Vịnh. Ảnh: Minh Quân
Các bó dây điện, cáp quang được thu hồi trước khi tháo dỡ các trụ điện cũ trên đường Đặng Thúc Vịnh. Ảnh: Minh Quân

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, đến nay dự án hoàn thành khoảng 95% khối lượng. 

Chủ đầu tư cùng các nhà thầu cố gắng để thông xe, đưa đường Đặng Thúc Vịnh vào phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán năm nay.

"Trước đây, do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, đồng thời công trường phải tạm dừng do dịch COVID-19 nên tiến độ bị chậm. Hiện các đơn vị đang cố gắng, vượt khó để đảm bảo tiến độ thi công" - ông Phúc nói.

Đường Đặng Thúc Vịnh là một trong trục kết nối TPHCM qua Bình Dương, Long An. Trước đó bề rộng đường chỉ 7-8 m không đáp ứng nhu cầu đi lại. Vì vậy khi dự án hoàn thành góp phần tạo thuận lợi hơn cho xe chạy, giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn