MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân chậm tiến độ do ảnh hưởng dịch bệnh

PHƯƠNG NGÂN LDO | 07/07/2022 13:00

TPHCM - Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân được khởi công vào tháng 10.2020 dự kiến xong trong vòng 17 tháng nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian qua, nhiều hộ dân sống trên đường Võ Văn Ngân, đường Lê Văn Ninh, TP.Thủ Đức (nơi có công trình thoát nước đi qua) liên tục phản ánh vấn đề công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân kéo dài gây hư hỏng mặt đường, mất vệ sinh ảnh hưởng đến việc kinh doanh cũng như đời sống của người dân. Người dân mong muốn, công trình sớm hoàn thành để người dân có thể kinh doanh và đi lại dễ dàng hơn.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Trần Nhân - Giám đốc điều hành dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân - cho biết, việc tái lập mặt đường bị chậm trễ do đoạn đường từ chợ Thủ Đức đến đường Đặng Văn Bi có độ dốc lớn, nước chảy xiết, khi trời mưa cuốn trôi vật liệu đá trong phơi đào (làn đường đã được cắt để đào cống lên), đơn vị thi công phải mất thời gian vệ sinh phần đá, lu lèn và thí nghiệm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế.

 Công nhân thảm lại mặt đường Võ Văn Ngân. Ảnh: Phương Ngân

Ông Nhân chia sẻ, thời gian dự kiến hoàn thành dự án trong vòng 17 tháng nhưng sau khi làm lễ khởi công vào tháng 10.2020, chủ đầu tư (CĐT) mất thời gian tiến hành khảo sát, lập phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công. Đến ngày 4.5.2021, mới bắt đầu khởi công, sau hai tháng thi công dịch COVID-19 bùng phát, thành phố giãn cách xã hội để phục vụ công tác chống dịch nên công trình phải tạm ngưng đến khi thành phố mở cửa trở lại ngày 1.10.2021.

Khi thành phố mới mở cửa trở lại, đơn vị thi công gặp không ít khó khăn do chưa có đủ phương tiện, công nhân cũng như vật tư rải rác ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương chưa thể cung cấp đầy đủ cho công trình. Đến tháng 11.2021, công trình mới chính thức thi công trở lại.

“Sau đại dịch, công trình thi công trở lại nhưng gặp không ít khó khăn, từ nhân công đến vật tư, giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết cũng là một trong những lý do gây khó khăn cho đơn vị thi công.

Ngoài ra, khi triển khai thi công mặt đường, công trình bị vướng ngầm hóa điện và viễn thông, chỉ riêng viễn thông từ đoạn chợ Thủ Đức đến Đặng Văn Bi vướng tới 8 ống viễn thông nên CĐT phải đợi các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. Đó là những lý do khiến dự án chậm tiến độ”- ông Nhân nói.

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân là một công trình thoát nước và cải tạo mặt đường, vỉa hè phục vụ chỉnh trang đô thị. Dự kiến, hệ thống thoát nước sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2022 để góp phần giảm ngập. Về phần thảm nhựa mặt đường và cải tạo vỉa hè sẽ được triển khai khi sau khi hệ thống thoát nước hoàn thành.

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân có mức đầu tư gần 130 tỉ đồng nhằm giải quyết tình trạng ngập nước tại khu vực đường Võ Văn Ngân góp phần phát triển và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước thành phố.

Dự án xây cống hộp 1mx1m dài gần 2,5 km ở đường Võ Văn Ngân, thay tuyến cống tròn đã xây dựng từ lâu.

Trước đó, tháng 8.2017, TPHCM xây thí điểm hồ điều tiết ngầm trước Nhà văn hoá thiếu nhi Thủ Đức. Hồ dài 10m, rộng 9m và sâu 2,5m, kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, hồ có dung tích quá nhỏ, chỉ hơn 100m3 nên không thể chứa hết lượng nước mưa đổ xuống khu vực này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn