MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án thủy lợi Krông Pách thượng sẽ di dân theo hình thức "cuốn chiếu"

BẢO TRUNG LDO | 13/10/2021 10:41

Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư đầu tư xây dựng, bị chậm tiến độ hơn 11 năm ở tỉnh Đắk Lắk, chủ đầu tư sẽ di dời dân theo hình thức "cuốn chiếu" ngay trong mùa mưa.  

Tại dự án này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) - chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, di dân bố trí tái định cư. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 (Ban 8) - chủ đầu tư hợp phần xây lắp.

Tính đến đầu tháng 10, Ban A đã giải ngân được 61% trong tổng vốn 451 tỉ đồng được giao năm 2021. Ban 8 cũng giải ngân được 60%.

Như vậy, cả hai chủ đầu tư dự án trọng điểm trên đã giải ngân đủ số vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm theo đúng quy định.

Song đến nay, còn hơn 500 hộ dân thôn 9, 10, 11 (xã Cư San) vẫn chưa nhận tiền kết hợp di dời đến nơi tái định cư mới và vẫn mòn mỏi đợi chờ. Ông Phạm Văn Hạ - Giám đốc Ban A - nhấn mạnh rằng: "Việc di dời người dân Ban đã chi tiền và giao lại cho UBND huyện M'Đrắk và Ea Kar xử lý. Hai huyện này có nhiệm vụ chủ động, đơn vị cử người theo dõi, nắm tình hình. Tại khu tái định cư số 2 vẫn đang thi công, mới chỉ giải phóng mặt bằng được 70ha (tổng 90ha), tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn chưa xong. Tuy nhiên, đơn vị sẽ vừa xây dựng vừa đón bà con. Ví như, khi có đủ 7 block thì Ban sẽ tổ chức cắm mốc, bốc thăm đón người dân đến xây nhà ở chứ không chờ đến khi hoàn thiện mới đưa bà con tới".

Vùng lòng hồ Krông Pách thượng lầy lội, khó di chuyển trong mùa mưa. Ảnh: B.T

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8: Dự kiến quý I/2022 khi địa phương đã hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng di dời toàn bộ dân vùng lòng hồ an toàn thì đơn vị mới tiến hành chặn dòng đợt 2. Trước khi triển khai phải được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho phép.

Như vậy, việc chặn dòng đợt 2 ở lòng hồ đã phải hoãn vì việc giải phóng mặt bằng, di dân quá chậm theo kế hoạch đề ra.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiệm vụ di dời hết số dân còn lại trả mặt bằng sạch vào đầu năm 2022 của chính quyền huyện M'Đrắk lẫn Ea Kar được cho là rất khó khăn.

Một người dân thôn 11 (xã Cư San) cho tâm sự: Những ngày qua, trời liên tục mưa to vào buổi chiều tối đường sá lầy lội rất khó đi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn