MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân mong dự án sớm triển khai để họ an cư. Ảnh: Minh Hạnh

Dự án treo gần 30 năm tại phường Phúc Xá

Minh Hạnh LDO | 23/08/2024 06:00

Hà Nội - Một dự án tại quận Ba Đình có tổng mức đầu tư 240 triệu USD, nhưng đến nay sau 30 năm vẫn nằm trên giấy, khiến hàng trăm hộ dân gặp khó.

Dự án Sông Hồng City được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 1059/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp ngày 29.11.1994, tại khu vực hồ Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội, giao Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 240 triệu USD, được thực hiện từ 29.11.1994 với thời gian thực hiện trong vòng 8 năm. Theo Quyết định số 187/TTg, ngày 28.3.1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi 60.000m2 đất tại khu vực hồ Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá (quận Ba Đình) giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thuê để thực hiện dự án.

Đến tháng 7.1995, việc bàn giao đất tại thực địa được triển khai, đồng thời UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số E0373660, ngày 5.9.1995) cho công ty để xây dựng nhà ở, khách sạn...

Tuy nhiên đến nay sau gần 30 năm, dự án vẫn nằm trên giấy, khiến cho cảnh quan, môi trường, cũng như sinh hoạt, cuộc sống của người dân khu vực bị xáo trộn, ảnh hưởng nặng nề.

Dự án Sông Hồng City chậm tiến độ gần 30 năm khiến đời sống của người dân trong khu vực khó khăn. Ảnh: Minh Hạnh

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, việc dự án chậm triển khai khiến nhà ở của hầu hết các hộ gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều gia đình có thêm nhân khẩu, hai ba thế hệ sống chung nhưng không được cấp phép xây dựng, sửa chữa.

Ông Nguyễn Hà Thành (67 tuổi) trú tại ngõ 1, đường Hồng Hà, phường Phúc Tân cho biết, việc dự án chậm triển khai khiến người dân không thể xây dựng, sửa chữa hoặc làm các thủ tục để vay ngân hàng phát triển kinh doanh. Do nhà không sửa chữa được, gia đình ông đã phải thuê nhà nơi khác để ở.

Bà Trần Thị Xuân (71 tuổi) sống tại ngõ 15 đường Hồng Hà cho biết, gia đình bà sống tại đây đã 26 năm, từ khi con trai bà 5 tuổi. Giờ con bà Xuân đã có vợ con, dự án vẫn án binh bất động. "Nhà nằm trên đất dự án treo, có bán rẻ cũng chẳng ai mua, muốn sửa chữa cũng không được cấp phép… Mong sao thành phố sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân sớm ổn định cuộc sống".

Theo Đại diện UBND phường Phúc Xá, việc Dự án Sông Hồng City chậm triển khai do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, như do suy thoái kinh tế nên chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính không thể triển khai được. Thêm vào đó, từ ngày 1.7.2027, khi Luật Đê điều có hiệu lực, dự án lại thuộc quy hoạch thoát lũ, không thể xây dựng.

Để giải quyết khó khăn cho dự án, mới đây UBND TP Hà Nội đã giao các sở, ngành và chính quyền địa phương xem xét đề nghị của chủ đầu tư đối với Dự án Sông Hồng City. Sau khi có ý kiến của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tìm hướng giải quyết.

Người dân sống trong khu vực Dự án Sông Hồng City mong muốn các cơ quan chức năng cần vào cuộc nhanh chóng, đưa ra cách giải quyết và có mốc thời gian giải quyết cụ thể để bảo đảm tối đa quyền lợi vì dự án đã bị treo trong gần 30 năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn