MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà bà Nguyễn Thị Hoa sắp sập nhưng không thể xây dựng được do vướng quy hoạch (ảnh Nhật Hồ)

Dự án xây mãi không xong, dân khổ sở sống tạm ngay chính nhà của mình

NHẬT HỒ LDO | 02/10/2020 09:59

Hàng chục hộ dân tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu vô cùng khổ sở khi sống tạm ngay chính căn nhà của mình vì Dự án Trung tâm thương mại huyện Phước Long xây mãi chưa xong.

Ông Trần Văn Khải, một trong 76 hộ dân tại dự án than thở: “Nhà tôi bị sập, nền thấp, nước ngập lênh láng nhưng không dám làm lại vì vướng dự án đang quy hoạch”.

Hàng chục nhà dân trong khu dự án mỏi mòn chờ giải tỏa. Ảnh Nhật Hồ

Cùng chung cảnh ngộ, ông Đặng Văn Hùng bức xúc: “Chúng tôi sống ở đây trên 20 năm nay, nghe nói giải tỏa để làm chợ, trung tâm thương mại gì đó. Nhưng nghe nói mãi mà không thực hiện. Người dân chúng tôi muốn chỉnh lại cái mái che cũng không được vì chính quyền cho rằng đây là khu vực giải tỏa”.

Người dân tự làm đường đi trong khu chờ giải tỏa. Ảnh Nhật Hồ

Dự án mà người dân đề cập đến có tên: Dự án Khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm huyện Phước Long được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2011, đến nay công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành.

Dù chưa được giao đất, nhưng chủ dự án đã xây dựng nhà chờ bán với giá hàng tỉ đồng/căn trên đất công khiến người dân bức xúc. Ảnh Nhật Hồ

Dự án ban đầu có diện tích lên đến 4,5ha. Năm 2014 điều chỉnh còn lại 1,5ha và đổi tên thành Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm huyện Phước Long. Trong đó, có hơn 1.257,42m2 là đất công do nhà nước quản lý.

Theo UBND huyện Phước Long, dự án chưa được bồi thường giải tỏa cho người dân. Cụ thể tiền bồi hoàn chưa được trao cho người dân. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu đã cho xây dựng 14 căn nhà (4 căn quy mô 1 trệt 2 lầu, 10 căn với quy mô 1 trệt 1 lầu) trên phần đất do nhà nước quản lý. Chính điều này khiến người dân bức xúc bởi dự án chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, làm nghĩa vụ tài chính mà nhà đầu tư đã tiến hành xây dựng.

Vướng dự án, đường nội bộ cũng chưa thực hiện được. Ảnh Nhật Hồ

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Phước Long cho biết trước tình hình này, tháng 7.2020, UBND huyện đã báo cáo đến UBND tỉnh Bạc Liêu để có hướng giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa có ý kiến giải quyết vấn đề này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn