MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người cố vươn người ra ngoài rào chắn để có thể ghi lại hình ảnh đoàn tàu đi qua. Ảnh: Thu Thuỷ.

Du khách vẫn bất chấp nguy hiểm, chụp ảnh bên phố cà phê đường tàu

THU THUỶ LDO | 09/11/2023 16:41

Tại khu vực phố cà phê đường tàu, đoạn nối từ trạm chắn đường Trần Phú tới Điện Biên Phủ (Hà Nội), nhiều du khách bất chấp nguy hiểm, nườm nượp đứng tập trung cạnh rào chắn để chụp ảnh.

Mô hình cà phê đường tàu xuất hiện từ nhiều năm trước, dần trở nên quen thuộc và là điểm đến lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước. Song, việc du khách tụ tập ngày càng đông, tự do chụp ảnh trên hành lang đường sắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, từ tháng 9.2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng thiết lập rào chắn, chốt chặn lối ra vào đường tàu.

Theo ghi nhận của PV Lao Động ngày 9.11, đoạn nối từ trạm chắn đường Trần Phú đến Điện Biên Phủ và từ Trần Phú đến Phùng Hưng đều có 2 rào chắn các đầu. Mỗi lối ra vào đều có các bộ phận chức năng túc trực.

Du khách thường xuyên tập trung đông đúc cạnh khu vực đường tàu. Ảnh: Thu Thuỷ

Tuy nhiên, dù các biển cảnh báo có kèm tiếng Anh, nhiều khách nước ngoài vẫn cố tìm cách lẻn vào trong tấm barie,  sát với tàu, chụp vài bức ảnh rồi chạy ra ngoài. Lực lượng chức năng phải thường xuyên nhắc nhở. Khi khách nước ngoài có ý định bước qua tấm rào chắn, bộ phận tuần tra ra tín hiệu 2 tay đan chéo và nói “Stop”.

Trao đổi với PV Báo Lao động, ông Khổng Ngọc Sơn - Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) - cho biết, vừa qua, lực lượng chức năng đã xử phạt một số trường hợp vi phạm quy định về hàng lang đường sắt và hộ kinh doanh, buôn bán.

Biến cảnh báo được cơ quan chức năng đặt ngay trước rào chắn. Ảnh: Thu Thuỷ

Trong khi đó, một số người kinh doanh quán cà phê tranh thủ lúc vắng bóng lực lượng chức năng, lén đưa du khách vào quán bằng việc tận dụng các ngõ, ngách nhỏ quanh khu vực.

“Việc này dẫn đến quá trình kiểm tra, giám sát gặp nhiều cản trở, khó phát hiện. Thậm chí, kể cả có phạt cũng chỉ có mức phạt 400.000 đồng đối với vi phạm hành lang đường sắt. So với lợi nhuận từ việc bán cà phê, nước uống cho du khách, họ sẵn sàng bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng” - ông Sơn cho hay.

Một hướng dẫn viên du lịch cho hay, khách nước ngoài rất hứng thú với mô hình cà phê đường tàu nên luôn muốn được đặt chân đến địa điểm này. Ảnh: Thu Thuỷ

Theo quan sát, lượng du khách đổ về đông dần vào khoảng 15h giờ hàng ngày để chờ tàu chạy. Nhất vào 2 ngày cuối tuần, các đoàn du lịch có xu hướng đưa khách đến đây để trải nghiệm cung đường tàu nổi tiếng ở Thủ đô. Từ đó, các phương tiện lưu thông trong khung giờ này rơi vào tình trạng ùn tắc, có nguy cơ dễ xảy ra va chạm.

Thường xuyên chở hàng qua khu vực này, ông Vương Văn Môn - người dân trên địa bàn - chia sẻ: “Cứ chiều chiều, khách Tây đứng tràn ra cả lòng đường, xe cộ đi qua tuýt còi inh ỏi may ra họ mới đứng dẹp vào. Người già như chúng tôi không rành tiếng Anh nên nhắc nhở cũng khó”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn