MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đủ kiểu đối phó triều cường của người dân Tây Đô

Thành Nhân LDO | 19/10/2020 08:28
Nâng nền, xây lô cốt, tấn bao cát hay thậm chí tát nước bằng tay. Đến hẹn lại lên, nước vẫn ngập và người dân Tây Đô dùng mọi cách có thể để đối phó với triều cường.
Triều cường không có gì là lạ với người dân Tây Đô nữa. Mỗi năm đến hẹn lại lên dù triều cường dâng cao đã gây không ít xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trải qua nhiều năm, người dân đã sử dụng các phương pháp thủ công để đối phó với triều cường như nâng nền nhà để chống ngập. Không có tiền thi làm “lô cốt“.
Triều cường chiều tối ngày 18.10 tại đoạn đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều) đã ngập khoảng 30 đến 65cm. Đã quá quen thuộc, nhiều hộ dân chọn phương pháp nâng nền nhà lên cao để đối phó với triều cường.
Với những hộ chưa có điều kiện nâng nền nhà, người dân dùng các phương pháp thủ công như tấn bao cát, làm “lô cốt“,... để tấn để ngăn nước vào nhà
Chị Lê Anh Na (26 tuổi, cư trú ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Triều cường dâng cao, tôi đã xây tường gạch trong sáng nay để ngăn nước tràn vào nhà. Cứ triều cường lên tới đâu là tôi xây tới đó. Năm nào, triều cường ở đây cũng ngập rất ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và kinh doanh sản xuất của người dân nhưng cũng đành sống chung với triều cường, tới đâu tính đến đó”.
Dù đã xây "lô cốt" nhưng ngôi nhà của bà cụ trên đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều) vẫn bị nước tràn vào, bà phải dùng thau để tát nước bằng tay. Ông Phạm Hữu Vinh (80 tuổi, cư trú ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: Tôi đã sống ở đây hơn 35 năm. Mỗi năm triều cường dâng cao là xáo trộn cuộc sống gia đình của tôi.
Một số gia đình phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài.
Dù đã dùng đủ phương pháp thủ công để đối phó với triều cường nhưng khi nước dâng quá cao đã tràn vào nhà, người dân cũng đành bó tay đừng nhìn và sống chung với ngập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn