MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trong những nguyên nhân gây nên vụ "xe điên" tại tỉnh Phú Yên năm 2019 là do người cầm lái có nồng độ cồn. Ảnh: T.T.

Đưa xe cho người có nồng độ cồn lái là có dấu hiệu tiếp tay vi phạm

Ngọc Thiện LDO | 15/11/2023 06:00

Các chuyên gia cho rằng cần phải có chế tài cho hành vi chủ phương tiện nhận thức được người khác uống rượu, có nồng độ cồn, nhưng vẫn giao xe cho người đó lái.

Vấn đề về chế tài xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những chủ đề được đưa ra tranh luận trong nhiều ngày qua.

Theo luật sư Nguyễn Thu Trang (Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long), pháp luật hiện hành không quy định về hành vi giao xe cho người đã uống rượu lái, nhưng đây cũng là một trong những hành vi hoàn toàn có khả năng xảy ra và cũng là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Đã không ít vụ việc thương tâm do việc lái xe nhưng trong người có nồng độ cồn xảy ra.

Chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải (Công ty Luật TNHH Thái Hà) nhận định, hành vi giao xe cho người say rượu lái nên được hiểu là người giao xe hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình có thể gây hậu quả làm chết người nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra hoặc không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây hậu quả chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước.

"Đó chính là yếu tố cấu thành Điều 128 Tội vô ý làm chết người với khung hình phạt cao nhất là phạt tù 10 năm. Chủ thể là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, còn khách thể là quyền sống của con người. Về mặt chủ quan, người thực hiện hành vi phạm tội dưới lỗi vô ý bao gồm vô ý do cẩu thả và vô ý do quá tự tin; mà cụ thể ở đây là người uống rượu sẽ không gây ra tai nạn chết người. Giao xe cho người say rượu lái chẳng khác nào tiếp tay, như đưa vũ khí giết người cho người tâm thần" - ông Hải nói.

Vị chuyên gia nói thêm, ngược lại, nếu người giao xe khẳng định không biết việc xe của mình bị người say rượu gây tai nạn lấy, người có nồng độ cồn khi đó hoàn toàn có khả năng bị truy tố thêm Tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự.

"Cũng cần làm rõ người giao xe cho người có nồng độ cồn và chủ phương tiện, vì trong một số trường hợp, chủ phương tiện không phải là người giao xe" - ông Hải lưu ý thêm

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn