MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau phản ánh của Lao Động, UBND xã Quốc Toản và chính quyền huyện Quảng Hòa đã có động thái ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Ảnh: Tân Văn.

Dựng biển cấm, phạt nặng nếu cố tình vứt xác động vật trên cung đèo nổi tiếng Cao Bằng

Nhóm PV LDO | 15/04/2024 11:19

Cao Bằng - Điểm tập kết, xử lý rác thải tại khúc cua Thang Đán (đèo Mã Phục) vừa được chính quyền địa phương dựng biển cấm, quy định phạt nặng nếu cố tình vứt xác động vật chết.

Ngày 15.4, đại diện các hộ dân xóm Nhòm Nhèm - Lũng Đẩy, xã Quốc Toản (huyện Quảng Hòa) cho hay: "Chính quyền huyện vừa mời đại diện các hộ dân lên vị trí hố xử lý rác thải trên đèo Mã Phục để chứng kiến việc cắm biển cấm, ban hành nội quy tiêu hủy và thu gom xác - sản phẩm động vật chết, ai cố tình sẽ bị phạt".

Theo ghi nhận của các hộ dân, rác thải ở khu vực này đã giảm đi nhiều, được thu gom gọn hơn. Đặc biệt, xương và da trâu bò không còn xuất hiện, mùi hôi thối đã giảm đi rất nhiều.

Biển cấm và nội quy tại hố xử lý rác thải tại khúc cua Tháng Đán (đèo Mã Phục). Ảnh: Người dân cung cấp.

"Thay mặt mọi người, bà con xóm Nhòm Nhèm - Lũng Đẩy xin cám ơn Báo Lao Động đã có những phản ánh giúp người dân, để cấp trên có động thái khắc phục sự ô nhiễm" - đại diện các hộ dân chia sẻ.

Trước đó, Báo Lao Động có nhiều bài phản ánh tình trạng điểm ngắm cảnh trên đèo nổi tiếng Mã Phục trở thành nỗi ám ảnh của người dân và du khách mỗi khi đi qua. Nguyên nhân do rác thải và xác động vật phân hủy bốc mùi hôi thối của điểm tập kết ngay gần đó tỏa ra bủa vây con đèo và gây phiền toái đến cuộc sống của người dân.

Những lá đơn kiến nghị người dân từng gửi về Báo Lao Động. Ảnh: Tân Văn.

Trong đơn kiến nghị, phản ánh gửi tới Lao Động, đại diện 32 hộ dân xóm Nhòm Nhèm - Lũng Đẩy, xã Quốc Toản đồng loạt bày tỏ sự bức xúc khi trong thời gian dài họ phải hứng chịu những phiền toái từ điểm tập kết, xử lý rác thải này xuất hiện...

Các hộ dân còn cho hay, trên đỉnh đèo Mã Phục có 1 trường học mầm non, 1 trường học cấp 3, ngày ngày các học sinh đi học phải hít thở bầu không khí ô nhiễm.

Đến nay, việc khắc phục những phiền toái mà hố rác này gây ra đã được chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.

Rác thải đã được dọn dẹp một phần. Ảnh: Người dân cung cấp.

Đèo Mã Phục thuộc xóm Cao Xuyên, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, đây là ranh giới tự nhiên giữa 2 huyện Hòa An và Quảng Hòa. Cung đường đèo có vẻ đẹp hùng vĩ có chiều dài hơn 3,5km ở độ cao 700m so với mực nước biển. Qua 7 tầng dốc, đây là một trong những con đèo đẹp nhất Cao Bằng. Mã Phục được xếp vào di sản địa chất của Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, do UNESCO công nhận năm 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn