MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đừng để cây xanh trong trường là mối nguy rình rập học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa LDO | 04/04/2023 06:53

Vào mùa mưa bão, cây xanh trong khuôn viên trường có thể đổ, tiềm ẩn nguy hiểm đến học sinh và thầy cô. Vậy làm thế nào để cây xanh không còn là hiểm hoạ?

Sáng ngày 3.4, một cây xanh cổ thụ trong khuôn viên, nằm ngay sát cổng Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TPHCM) bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Nguyễn Văn Thủ làm 2 học sinh bị thương, một em bị trầy chân được sơ cứu. Một em đang nghi rạn xương và đã được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đây không phải là lần duy nhất xảy ra tình trạng cây xanh đổ trong khuôn viên trường học gây ảnh hưởng tới sự an toàn của học sinh và giáo viên. 

Trước đó, thời điểm tháng 5 năm 2020, tại sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM), cây phượng vĩ cổ thụ ngã đè lên 18 học sinh, trong đó có 2 em lớp 6.7, còn lại là học sinh lớp 6.8. Vụ tai nạn đã khiến một học sinh tử vong.

Hiện trường vụ đổ cây tại Trường THCS Bạch Đằng, TPHCM khiến nhiều học sinh thương vong. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM

Hàng loạt sự việc thương tâm xảy ra gióng lên hồi chuông cảnh báo hiểm họa cây xanh trong khuôn viên trường học gãy đổ hiện nay nhất là khi mùa mưa bão sắp đến tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh, thầy cô. Rất cần có biện pháp để bảo vệ các em học sinh tránh được thương tích trong sinh hoạt nhất là trong mùa mưa bão năm nay, bởi những rủi ro thường không thể lường trước.

Hiện nay một số trường học có nhiều cây xanh tạo bóng mát trong sân trường là nơi cho các em vui chơi trong giờ nghỉ giải lao. Điều này là rất cần thiết.

Tuy nhiên, vào mùa mưa bão, nguy cơ cây xanh bị gãy, đổ xảy trong trường học là không tránh khỏi. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ thiệt hại về tài sản, mất an toàn cho học sinh và giáo viên trong nhà trường. Những thiệt hại về tài sản sẽ không nguy hiểm bằng những thương tích, tính mạng con người.

Vậy cần làm gì để bảo vệ các em tránh được thương tích trong sinh hoạt nhất là trong mùa mưa bão đang đến gần? Lãnh đạo các trường học cần quan tâm đến việc cắt tỉa cây xanh, gia cố phòng học, cổng, tường rào… để tránh tai nạn đáng tiếc và đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Việc cắt tỉa cây xanh trong trường học cũng cần phải tính toán kỹ để không làm mất đi cảnh quan môi trường học đường, mất đi nơi học sinh vui chơi sau giờ học căng thẳng. Để bảo đảm sân trường vẫn có cây xanh nhưng cũng an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão, cá nhân tôi cho rằng, các trường cần tiến hành rà soát kiểm tra cây xanh trong trường học; tiến hành cắt tỉa cành, đánh giá mức độ mục ruỗng, độ tuổi của cây, khả năng gãy đổ để quyết định thay bằng cây trồng mới.

Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường vụ cây xanh đổ tại Trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh: Chân Phúc

Ngoài ra các trường cũng cần kiểm tra cơ sở vật chất nhất là phòng học, cổng trường xuống cấp cần phải được sửa chữa thay thế để tránh việc đổ sập khi có tác động của gió bão.

Bên cạnh đó, việc cắt tỉa cây xanh cũng cần đúng kỹ thuật, tránh việc cây bị cắt trụi cành nhánh gây mất mỹ quan và sức sống của cây. Các trường cũng cần hướng dẫn học sinh biết cách phòng tránh các tai nạn xảy ra trong mùa mưa bão. Giáo dục các em biết các kỹ năng cần thiết, chẳng hạn như: Không sinh hoạt vui đùa dưới gốc cây, đặc biệt vào những ngày trời có gió to hoặc sau những lúc mưa bão; khẩn trường chạy ra xa khi thấy cây bắt đầu có hiện tượng rung lắc mạnh; không leo trèo lên cổng, tường...

Việc duy trì cây xanh trong trường học là vô cùng cần thiết vì vậy các trường cần có kế hoạch cắt tỉa cây trước mùa mưa bão hợp lý để đảm bảo an toàn cho học sinh nhưng cần lưu ý không làm mất đi hệ sinh thái trường học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn