MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đình làng Mân Thái, đặt linh vị tiền hiền, hậu hiền và các công thần liệt sĩ có công với nước, với vùng đất. Ảnh MT

Dừng ngay dự kiến biến khu mộ tiền hiền Mân Thái- Đà Nẵng làm bãi đỗ xe

Quang Minh LDO | 01/10/2021 11:35

Liên tiếp nhiều ngày qua, dư luận trong các chư phái tộc tiền hiền, hậu hiền làng Tân Thái, nay là phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng "dậy sóng", khi nhận được phiếu "Thăm dò ý kiến “, về việc di dời mồ mả tại khu đất phía Bắc chùa Tân Thái, để quy hoạch làm bãi đỗ xe.

Làng chài Mân Thái - Đà Nẵng có lịch sử gần 500 năm. Ảnh Azurra

Nội dung Phiếu thăm dò này cho biết, chính quyền địa phương dự kiến quy hoạch, biến khu mộ tiền hiền, hậu hiền tọa lạc tại địa bàn phường Mân Thái, quận Sơn Trà hiện nay, để xây dựng bãi đỗ xe, phục vụ cho hoạt động dịch vụ du lịch...

Ngay lập tức, dư luận các bô lão, người dân trong khu vực phản ứng mạnh mẽ. Theo các bô lão tại đây cho biết: Về mặt lịch sử, khu mộ tổ này được gọi là khu Lâm Cấm, nơi để táng những vị công thần, liệt sĩ có công với vùng đất, với nước.

Đặc biệt trong khu vực này, còn có phần mộ của ông bà nội và cụ Thanh Hòa Hầu- Nguyễn Văn Lượng, thân phụ danh tướng Thoại Ngọc Hầu- Nguyễn Văn Thoại- người đã có công xây dựng kênh Vĩnh Tế huyết mạch cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; Đô đốc thủy sư Lê Văn Thứ (thời Nguyễn)...

Phần mộ Thanh Hòa Hầu- Nguyễn Văn Lượng thân phụ danh tướng Thoại Ngọc Hầu- Nguyễn Văn Thoại trong khu mộ tiền hiền làng Mân Thái. Ảnh Q.M

Hằng năm, các đoàn đại diện chính quyền, nhân dân các tỉnh phía Nam vẫn tìm về vùng đất này, hương khói, tưởng niệm, ghi nhớ công đức dòng họ danh tướng Thoại Ngọc Hầu-Nguyễn Văn Thoại…

Tưởng nhớ công đức tiền nhân, thành ngữ cha ông có câu “Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh”. Làng Mân Thái đã có lịch sử khẩn đất hơn 500 năm. Nhân dân trong khu vực, nhân sự kiện này, đề đạt nguyện vọng đến các cấp chính quyền Đà Nẵng, thay bãi xe (dự kiến) bằng Khu văn hóa tâm linh, để ghi tạc công ơn những bậc tiền nhân đã mở đất, giữ nước, cho con cháu có được ngày hôm nay.

Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh An Giang viếng khu mộ tiền hiền, hậu hiền làng Mân Thái, và thắp hương tưởng nhớ thân sinh Danh tướng Thoại Ngọc Hầu. ảnh Q.M

Vì thế đề nghị UBND Quận Sơn Trà và Thành Ủy, UBND thành phố Đà Nẵng cân nhắc, dừng ngay dự kiến di dời khu mộ phần các bậc tiền hiền, hậu hiền làng Mân Thái, quy hoạch làm bãi đỗ xe. Việc giữ gìn, tôn tạo khu mộ tiền hiền này cũng nhằm góp phần gìn giữ một di sản đặc sắc trong lịch sử mở cõi của người dân Đà Nẵng, Quảng Nam và rộng ra là của người dân Việt ngày nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn