MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường dây 500kV mạch 3 có bị ảnh hưởng bởi bão số 3?

Anh Tuấn LDO | 15/09/2024 13:59

Theo EVNNPT, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) không bị ảnh hưởng, hư hỏng bởi bão số 3.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - chủ đầu tư dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) vừa khánh thành ngày 29.8 vừa qua, bão số 3 càn quét tại các tỉnh thành phía Bắc không làm ảnh hưởng, hư hỏng hay gây ra bất cứ sự cố với đường dây này.

Còn đối với các đường dây 500kV khác, theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có tổng cộng 14 sự cố lưới điện đường dây 500kV. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành điện đã khắc phục được 11 sự cố. Các đường dây 500kV thuộc khu vực Đông Bắc như Phố Nối - Thăng Long, Hiệp Hòa - Quảng Ninh, Quảng Ninh - Thăng Long, Quảng Ninh - Mông Dương 1, Quảng Ninh - Phố Nối… cơ bản đã khắc phục xong.

Đối với các sự cố điện, ngày 15.9, Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khôi phục cấp điện trở lại cho 95,23% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão.

Về lưới điện 110kV, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khôi phục 160/173 đường dây, 88/90 trạm biến áp. Hiện chỉ còn 2/90 trạm biến áp tại Quảng Ninh và Hải Phòng chưa khôi phục, đó là trạm biến áp Thép Đông Á và trạm biến áp 110kV Cát Bà

Hiện khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong (tỉnh Quảng Ninh) đang khắc phục sự cố đường dây trung thế, dự kiến cấp điện vào ngày 16.9. Cụm công nghiệp Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) đang khắc phục sự cố đường dây trung thế, dự kiến cấp điện 16.9.2024.

Bão số 3 khiến hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: EVN cung cấp

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng thông tin, do nước sông dâng cao nên đã gây ngập lụt tại 17 khu vực gây mất điện khoảng trên 72.000 khách hàng (đã khôi phục được 489.261 khách hàng bị ảnh hưởng).

Hiện nay, tình hình khắc phục sự cố lưới điện trên địa bàn các tỉnh miền Bắc vẫn gặp muôn vàn khăn do rất nhiều khu vực bị lũ lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến giao thông chia cắt, cô lập.

Nhiều khu vực nước tạm rút đi nhưng để lại hiện trường vô cùng ngổn ngang, bùn đất lầy lội, ngập sâu hoặc đường xá bị phá hủy, cây đổ khiến ngành điện không thể hoặc rất khó tiếp cận. Các thiết bị của ngành điện như cột, dây... có khối lượng rất lớn, trước kia khi dựng cột hoặc kéo dây cần huy động lực lượng và phương tiện hỗ trợ nhưng hiện nay chủ yếu được thực hiện bằng sức người.

Các thiết bị, tài sản của khách hàng do bão phá hủy hoặc ngập sâu dưới nước cần phải thay thế, khắc phục nên cũng làm kéo dài thời gian... Tại nhiều nơi, mặc dù ngành điện đã khắc phục xong và cấp điện lại cho bà con nhưng do lũ lụt ngập úng nên buộc phải gián đoạn cục bộ để đảm bảo an toàn điện.

Để hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề, các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã cử các đội xung kích, các nhà thầu do các Ban Quản lý dự án đề xuất hỗ trợ và một số nhà thầu do các Công ty điện lực chủ động điều động hỗ trợ các Công ty điện lực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương về khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn