MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con đường vào thôn Lệ Bắc bị nước cuốn hư hỏng được người dân kè tạm bằng các bao cát. Ảnh: Thanh Chung

Đường hư, 300 hộ dân ở Quảng Nam lao đao vì bị chèn ép giá nông sản

Thanh Chung LDO | 10/12/2020 11:05

Hơn 100m đường dân sinh ở xã Duy Châu bị hư hỏng khiến 300 hộ dân nằm giữa 2 nhánh sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ , nông sản bị ép giá thấp, học sinh phải nghỉ học vì bị dòng nước lớn chia cắt.

This browser does not support the video element.

Đường vào thôn Lệ Bắc bị hư hỏng khiến 300 hộ dân gặp khó khăn. Video: Thanh Chung

Mưa lũ kéo dài vừa qua đã cuốn trôi 100m đoạn đường bê tông nối Tỉnh lộ 610 với thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên khiến việc đi lại của người dân đi lại khó khăn và có nguy cơ tai nạn.

Thôn Lệ Bắc có hơn 300 hộ với gần 1.300 nhân khẩu nằm giữa hai nhánh sông Thu Bồn và chỉ có con đường duy nhất ra vào. Đến mùa mưa lũ, đoạn đường này bị chia cắt, người dân phải qua lại bằng thuyền; hàng hóa nông sản tại địa phương không thể lưu thông được.

Con đường vào thôn Lệ Bắc bị hư hỏng được người dân kè tạm bằng bao cát để lưu thông. Ảnh: Thanh Chung

Ông Hồ Văn Năm (thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu) cho biết, chỉ cần mưa lớn hoặc thủy điện điều tiết, xả lũ thì ngay lập tức thôn Lệ Bắc như một "ốc đảo" bốn bề là nước. Đặc biệt, năm nay lũ kéo dài khiến đường bê tông sạt lở nghiêm trọng. Sau khi nước rút, người dân trong thôn ra sửa tạm bợ bằng những bao cát nên chỉ có xe đạp, xe máy lưu thông được. "Hư đường, các tư thương vào mua nông sản rất thấp nhưng cũng phải bán chứ không sẽ hư hỏng. Cuộc sống người dân ở đây khổ lắm"- ông Năm nói.

Việc kè tạm bằng những bao cát, xung quanh là cọc tre hết sức nguy hiểm.

“Những năm nay, việc chìm đò, ghe xảy ra liên tục áp ảnh đến nhiều người dân ở đây, nhưng nước lũ kéo dài nên buộc phải liều mình đi ghe qua lại. Đặc biệt là học sinh nơi đây, đi học khó khăn, nếu mà nước lớn thì các cháu nghỉ học khiến kiến thức của các cháu bị hỏng”- ông Năm chia sẻ.

Ông Nguyễn Dũng - Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết, sau mỗi trận mưa lớn thì con đường độc đạo vào thôn Lệ Bắc bị nhấn chìm. Xã đã bố trí một ca nô loại nhỏ để hỗ trợ người dân nhưng chỉ hoạt động được ở mức báo động 1. Mưa lũ vừa qua làm hư hỏng hoàn toàn gần 100m đường vào thôn này, nhưng nguồn kinh phí địa phương chưa đảm bảo khắc phục.

“Người dân ở thôn Lệ Bắc chủ yếu sản xuất nông sản là chính do đó, việc tiêu thụ nông sản rất khó khăn. Trong năm nay, việc ngập lụt thường xuyên cũng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em bên thôn Lệ Bắc. Bởi mưa lớn, nước tràn qua đường thì buộc địa phương báo với trường cho những em đó nghỉ học nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng học tập. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến hàng hóa không thể lưu thông được do đó những tư thương đến thôn này thường chèn ép giá khiến cuộc người dân ở đây hết sức khó khăn. Việc có cây cầu sẽ giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn trong mùa mưa bão"- ông Dũng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn