MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường thành “ổ trâu”, “ổ voi” giữa thành phố, người dân tự bỏ tiền làm mới

HÀ ANH CHIẾN LDO | 23/02/2018 13:00

Trong nhiều năm, con đường Nguyễn Văn Tiên đoạn KP11 và KP11A, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bị hư hỏng nặng nhưng không được sửa chữa khiến người dân rất bức xúc và đã nhiều lần có kiến nghị các cơ quan chức năng, nhưng chưa được xử lý triệt để. Do đó, để tự giúp mình, người dân đã góp tiền xây dựng con đường mới cùng hệ thống thoát nước.

Trước đó, Ban điều hành khu phố 11A cũng đã có tờ trình với UBND P.Tân Phong và UBND TP.Biên Hòa về việc đường Nguyễn Văn Tiên nối dài là con đường chính huyết mạch phục vụ việc đi lại thường xuyên của người dân trong khu phố 11 và khu phố 11A và của nhiều cơ quan Nhà nước đóng tại đây. Tuy nhiên, đoạn đường này có phương tiện giao thông đi lại nhiều cùng lượng lớn xe ôtô trọng tải nặng vòng tránh trốn trạm thu phí đi qua, làm mặt đường và hệ thống thoát nước hư hỏng nặng, có nhiều ổ trâu, ổ voi, nước đọng thành từng hố lớn.

Do đó việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm và đối với các cháu học sinh đi học.

Ban điều hành khu phố 11A và khu phố 11 đã nhiều lần kiến nghị trực tiếp với Phường cũng như thông qua tiếp xúc cử tri các cấp về việc đề nghị các cơ quan chức năng khảo sát sửa chữa đường Nguyễn Văn Tiên nối dài, xong không được chấp nhận.

Do đó, Ban điều hành khu phố 11A đã có tờ trình kiến nghị UBND P.Tân Phong và UBND TP.Biên Hòa cho phép người dân đóng góp tiền sửa chữa lại đường Nguyễn Văn Tiên đoạn từ hẻm 20, KP11 đến ngã ba không quân dài khoảng 1 km để thuận tiện cho việc đi lại.

Theo lãnh đạo UBND P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng cũng đã đồng ý về chủ trương cho phép người dân xây dựng lại tuyến đường trên theo hướng xã hội hóa.

Đến nay, theo ghi nhận của PV, đoạn đường trên đã được xây dựng mới, trải thảm nhựa rất thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân tại khu vực trên.

Một số hình ảnh đoạn đường Nguyễn Văn Tiên trước khi người dân góp tiền xây mới:

Đường lởm chởm đất đá khiến người dân đi lại khó khăn.
Đường trở thành “ao”.
Lầy lội và trơn trượt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Theo người dân, xe tải nặng là một trong những nguyên nhân khiến đường bị hư hỏng nặng.
Tình trạng trên kéo dài nhiều năm, con đường được chắp vá nhiều lần nhưng không hiệu quả, buộc người dân phải tự góp tiền để làm đường.

Và đường Nguyễn Văn Tiên hiện nay sau khi được người dân góp tiền xây dựng mới:

Đường Nguyễn Văn Tiên trong quá trình thi công, trải đá...
...và được xây dựng hoàn thiện như hiện nay, khiến người dân vui mừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn