MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TP.Điện Biên Phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa con đường trăm tỉ sau phản ánh của Lao Động. Ảnh: Văn Thành Chương

Đường trăm tỉ vừa xong đã hỏng được sửa chữa sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 31/03/2022 19:09

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về con đường trăm tỉ chậm tiến độ 10 năm và xuống cấp nghiêm trọng. TP. Điện Biên Phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa.

Tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ khẳng định thông tin trên báo Lao Động đã phản ánh là hoàn toàn chính xác. Thành phố đã họp các đơn vị liên quan để đánh giá lại thực trạng và bàn giải pháp xử lý, khắc phục để đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho nhân dân.

“Hiện thành phố đã giao cho 1 đồng chí Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách việc xử lý, khắc phục những vấn đề bất cập trên tuyến đường này” – Chủ tịch TP.Điện Biên Phủ cho hay.

Sáng 31.3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đạt Long – Phó Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ cho biết: “Hiện chúng tôi đã đi khảo sát toàn tuyến để đánh giá cụ thể các nội dung cần sửa chữa, khắc phục. Bộ phận chuyên môn đang khẩn trương tính toán khối lượng và phương án để triển khai”.

Trước đó, như Lao Động phản ánh, đoạn đường dài khoảng 2,4km từ ngã ba Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đến ngã tư xã Tà Lèng xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay khiến người dân vô cùng bức xúc.

Con đường nhanh chóng xuống cấp khiến người dân vô cùng bức xúc. Ảnh: Văn Thành Chương

Đây là dự án do UBND TP.Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt từ năm 2011. Công trình có tổng chiều dài hơn 2,4km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông đô thị, tương đương đường cấp III với tổng mức đầu tư 48,5 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội, chi nhánh Điện Biên thi công.

Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư 48,5 tỉ đồng sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2012. Tuy nhiên, sau 2 lần điều chỉnh, bổ sung với nhiều lý do đã nâng tổng mức đầu tư của dự án lên 141,9 tỉ đồng và đến cuối năm 2021 dự án mới kết thúc.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Sáng - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình TP.Điện Biên Phủ - cho rằng, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ ngã ba Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đến ngã tư xã Tà Lèng xuống cấp nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân.

Theo đó, dự án được phê duyệt từ hơn 10 năm trước, trước khi có quy hoạch tổng thể nên cos đường đang thấp hơn các công trình đường tiêu chuẩn từ 60cm đến 1m nên thường xuyên bị ngập nước. Bên cạnh đó, các phương tiện trọng tải lớn vận chuyển vật liệu qua con đường độc đạo này vào các công trình dự án trọng điểm trong khu vực là nguyên nhân chủ yếu làm cho tuyến đường nhanh chóng bị xuống cấp.

Để khắc phục triệt để vấn đề này nhằm đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh theo quy hoạch, ngày 24.9.2021, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này với tổng mức đầu tư là 25 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Sáng, tỉnh Điện Biên đang tập trung mọi nguồn lực cho dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Điện Biên nên trong năm 2022 rất khó để được bố trí vốn thực hiện dự án này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn