MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường vào bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Đường vào bản có hơn 400 người dân vẫn bị chia cắt

QUANG ĐẠI LDO | 14/09/2024 18:04

Nghệ An – Đến nay, con đường bộ độc đạo đi vào bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn vẫn bị chia cắt.

Ngày 14.9, thông tin với phóng viên Lao Động, ông Lương Văn Bảy – Chủ tịch xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đến nay, con đường độc đạo đi bản Cha Nga, xã Mỹ Lý gồm 93 hộ, hơn 400 nhân khẩu đến nay vẫn chưa thông.

“Thời tiết đã thôi mưa, chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện, báo cáo UBND huyện để huy động phương tiện cơ giới vào khắc phục các vị trí sạt lở trên đường vào bản Cha Nga” – ông Lương Văn Bảy nói.

Về điều kiện sống của bà con, theo ông Lương Văn Bảy, vốn có truyền thống tự cung tự cấp, bà con đều đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm trong thời gian mùa mưa lũ, đủ để sử dụng trong trường hợp bị cô lập dài ngày.

“Đối với các em học sinh của bản, sau thời điểm khai giảng, các em đều ở lại các trường theo diện nội trú hoặc bán trú, do đó việc học tập không bị gián đoạn” – ông Bảy thông tin thêm.

Như Lao Động đã thông tin, do mưa lớn kéo dài, thượng nguồn sông Nậm Nơn nước dâng cao, chảy xiết khiến tuyến đường từ bản Xằng Trên vào đến bản Cha Nga, xã Mỹ Lý xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ.

Được biết, đoạn đường từ bản Xằng Trên vào bản Cha Nga khoảng 20km nhưng có đến 50 điểm sạt lở, trong đó có 39 điểm bị sạt lở nặng, một số đoạn đường bị đứt gãy.

Những điểm sạt lở xuất hiện từ nhiều ngày nay khiến 93 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu của bản Cha Nga bị chia cắt.

Kỳ Sơn là huyện miền núi biên giới của tỉnh Nghệ An, có đường biên 203,409km tiếp giáp với 4 huyện, 3 tỉnh của Lào. Đây là địa phương đặc biệt khó khăn, vào mùa mưa lũ thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở các tuyến đường giao thông, mưa đá, ngập lụt cục bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn