MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế cấp cứu bệnh nhân F0 không có triệu chứng đột nhiên chuyển bệnh nặng. Ảnh: BV Nhi đồng TP cung cấp.

F0 sau khi ra viện về cách ly tại nhà được theo dõi sức khoẻ thế nào?

LÂM ANH LDO | 25/07/2021 13:42

Theo hướng dẫn từ Sở Y tế TPHCM, ngoài việc đáp ứng các điều kiện bắt buộc theo quy định, F0 khi được xuất viện cách ly tại nhà, phải tự khai báo đủ điều kiện cách ly tại nhà (theo mẫu), ký cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch theo quy định.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, F0 được cách ly điều trị ở nhà sau khi trở về từ bệnh viện cần tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế, gồm đo thân nhiệt hai lần mỗi ngày, khai báo các triệu chứng qua phần mềm khai báo y tế điện tử.

Bên cạnh đó, người bệnh được hướng dẫn tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà: đo thân nhiệt 2 lần/ngày, tự theo dõi và khai báo các triệu chứng qua phần mềm khai báo y tế điện tử, nếu có điều kiện hướng dẫn người bệnh tự theo dõi SpO2 tại nhà.

Khi phát hiện người bệnh có triệu chứng hô hấp hoặc sốt trên 38°C với 2 lần liên tiếp, người bệnh sẽ được hướng dẫn đến khám sàng lọc tại các bệnh viện quận, huyện, TTYT gần nhất. Khi đột ngột có triệu chứng nặng (khó thở, SpO2<93%...), gọi “115" để Trung tâm Cấp cứu 115 điều phối xe để đưa người bệnh đến bệnh viện điều trị.

Song song đó, người bệnh cũng sẽ được theo dõi sức khỏe bởi TTYT mỗi 2 lần/ngày qua phần mềm Hệ thống khai báo y tế điện tử. Nếu người bệnh không khai báo y tế, TTYT sẽ sử dụng tin nhắn cài cài đặt tự động yêu cầu người bệnh tuân thủ.

Về vấn đề xét nghiệm, người bệnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày 7 và ngày 14 kể từ ngày xuất viện (lấy tại nhà hoặc hướng dẫn người bệnh đến điểm lấy mẫu theo quy định của địa phương) để đánh giá và có hướng xử trí tiếp theo phù hợp.

Trường hợp kết quả xét nghiệm ngày 7 dương tính, với tải lượng virus thấp (giá trị CT<30), người bệnh được đưa vào bệnh viện để cách ly điều trị.

Kết quả xét nghiệm ngày 14 âm tính, người bệnh được kết thúc cách ly điều trị. Tình huống kết quả xét nghiệm ngày 14 dương tính với giá trị CT≥30, người bệnh không có triệu chứng thì tiếp tục cách ly điều trị tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm mỗi 7 ngày, cho đến khi có kết quả âm tính.

Ngày 25.7, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó GĐ Bệnh viện Thống nhất - Phụ trách BV Quân y 175 - Phụ trách BV Dã chiến thu dung số 8 cho biết, riêng hôm nay Bệnh viện dã chiến số 8 sẽ có hơn 600 bệnh nhân là F0 được xuất viện. "Việc cho bệnh nhân ra viện hiện nay còn khó hơn vào viện. Mỗi quyết định cho bệnh nhân xuất viện luôn được chúng tôi kiểm tra, cân nhắc kỹ để xác định chính xác, đảm bảo không xác định nhầm, không cho đối tượng chưa đủ điều kiện ra viện được ra viện"- BS Quế nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn