MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thưởng Tết của những người làm tự do chỉ là khoản động viên từ khách hàng. Ảnh minh hoạ: Lương Hạnh.

Freelancer chạnh lòng vì thưởng Tết chỉ là động viên

Mạnh Cường LDO | 24/12/2023 06:30

Những người làm việc tự do (freelancer) mỗi khi đến các ngày lễ, như Tết Nguyên đán..., đều chạnh lòng vì thưởng Tết chỉ là động viên.

Chị Lê Thị Vân (36 tuổi) ngụ quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, khi Tết đến xuân về, chỉ có những khách hàng hợp tác lâu năm mới tặng quà cảm ơn. Những khách hàng lẻ, hợp tác làm các dự án từ 1 - 3 tháng thường không tri ân.

Hiện tại, chị Vân làm công việc tư vấn marketing, truyền thông cho các cá nhân, doanh nghiệp. Khách hàng của chị chủ yếu là các khách cá nhân làm theo tháng hoặc dự án.

Nói về thưởng Tết năm ngoái, chị Vân chia sẻ: “Với những khách làm theo dự án kéo dài tối đa 3 tháng, họ chẳng mấy khi nhớ đến mình, chỉ có những khách làm việc lâu năm họ mới nhớ và gửi chút quà cảm ơn” - chị Vân nói.

Năm ngoái, chị Vân được 2 khách hàng lâu năm tặng quà Tết chứ không "tặng" bằng tiền mặt. Một khách biếu chị Vân giỏ quà Tết trị giá khoảng 500.000 đồng, khách còn lại tặng thùng xoài sấy dẻo tự sản xuất.

Không có tiền thưởng Tết như nhiều người đi làm công ty, chị Vân đã phải tính toán lại chi phí ngày Tết. Trong cái khó ló cái khôn, chị Vân dùng chính sản phẩm khách hàng tặng để chúc Tết người thân, bạn bè.

“Thay vì chúc Tết một hộp bánh, một cân đường, một cân mì chính thì tôi đổi một cân mì chính thành một hộp xoài sấy dẻo khách hàng tặng. Tính ra cũng tiết kiệm được hơn 2 triệu tiền sắm Tết” - chị Vân chia sẻ.

Bỏ công việc văn phòng ổn định ra làm freelancer sáng tạo nội dung, anh Nguyễn Văn Mạnh (28 tuổi) cũng chạnh lòng khi nói về thưởng Tết.

“3 tháng cuối năm, tôi chỉ làm việc cho khoảng 5 khách hàng. Khi thanh toán khoản cuối cùng của năm cũ, khách thường chuyển thêm một chút ít vừa để cảm ơn vừa để "thưởng" Tết” - anh Mạnh nói.

Theo anh Mạnh, số tiền "thưởng Tết" khách hàng chuyển thêm cũng không nhiều, dao động từ 100.000 đồng đến tối đa 500.000 đồng. Vì vậy, cộng tất cả các khoản thưởng vào, anh Mạnh chỉ được tối đa 2 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ giúp anh mua cây quất chơi Tết và vài bộ quần áo cho các con.

Tuy nhiên, đó là những năm may mắn được phục vụ 5 khách hàng. Như năm nay kinh tế khó khăn, gần Tết, khách hàng cắt giảm chi phí nên hiện tại anh Mạnh chỉ hợp tác với 3 cá nhân. Do đó, nam thanh niên ước tính "thưởng Tết" nhiều lắm chỉ được 1 triệu đồng.

Để có tiền sắm Tết, anh Mạnh phải thực hiện việc tiết kiệm hàng tháng. Ngay sau khi ăn Tết xong, anh Mạnh đã đặt ra kế hoạch mỗi tháng dành riêng 500.000 đồng từ thu nhập để lo cho dịp cuối năm. Bên cạnh đó, khi nào thấy mặt hàng của đối tác giá tốt, anh lại nhập số lượng vừa phải về bán để gia tăng thu nhập.

“Mỗi khi Tết đến, nhìn bạn bè đồng trang lứa ai cũng được thưởng Tết cả tháng lương đến chục triệu đồng, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Bất giác trong tâm trí xuất hiện suy nghĩ hay là quay trở lại làm công ty để được tận hưởng niềm vui các ngày nghỉ và tiền thưởng Tết như mọi người” - anh Mạnh chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn