MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lúa ST25 phát triển tốt do người dân bản địa trồng. Ảnh: Thanh Tuấn

Gạo ngon nhất thế giới ST25 được trồng trên đất Tu Mơ Rông (Kon Tum)

THANH TUẤN LDO | 11/01/2023 10:57

Kon Tum - Gạo ngon nhất thế giới ST25 sẽ được trồng quy mô trên diện tích lớn với gần 100ha ở huyện miền núi Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Chính quyền địa phương hy vọng cùng với cây sâm Ngọc Linh, gạo ST25 sẽ giúp người dân thoát nghèo bền vững để vươn tới cuộc sống ấm no hơn. 

Ngày 10.1, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, huyện đang hỗ trợ giống lúa gạo ST25 cho người dân địa phương để tổ chức trồng trên quy mô lớn. Huyện cũng sẽ kết nối với doanh nghiệp sẵn sàng bao tiêu sản phẩm.  

Như vậy, sau một thời gian thử nghiệm giống lúa gạo này, thổ nhưỡng, khí hậu trong lành, nguyên sơ của huyện Tu Mơ Rông đã phù hợp để lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh hại.   

Điều đặc biệt của thổ nhưỡng huyện Tu Mơ Rông là các cánh đồng lúa màu mỡ, người dân bản địa trồng theo phương thức tự nhiên, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu bệnh hại. Vì thế, thổ nhưỡng, chất đất “sạch” giúp giống lúa ST25 phát triển nhanh, năng suất, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn hơn.

Thung lũng lúa gạo yên bình dưới chân Ngọc Linh. Ảnh: Thanh Tuấn

Hiện có 8 xã, 26 thôn làng với 236 hộ dân huyện Tu Mơ Rông đã triển khai trồng giống lúa với tổng diện tích khoảng hơn 31ha, năng suất bình quân ước đạt 3,5 - 4 tấn/ha, cao hơn giống lúa thuần địa phương bà con đang trồng. Khí hậu phù hợp với giống lúa này là xã Đăk Sao, Đăk Na, Đăk Tơ Kan, Đăk Rơ Ông…

“Giá lúa ST25 bán cao gấp 2-3 lần so với giống lúa của bà con địa phương, đầu ra ổn định. Có doanh nghiệp đã sẵn sàng bao tiêu sản phẩm đầu ra của người dân”, ông Võ Trung Mạnh nói.  

Vì giống lúa ST25 khá cao nên huyện đang xem xét bố trí nguồn kinh phí, mua đúng giống gạo chất lượng để hỗ trợ người dân trồng trọt. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông cũng sẽ cử cán bộ thường xuyên tới thăm đồng lúa, hướng dẫn, tư vấn người dân cách chăm sóc lúa cho đến kỳ thu hoạch.  

Cùng với quốc bảo sâm Ngọc Linh đang được liên kết, khai thác với hàng trăm hộ dân, giống lúa gạo ST25 là hướng đi mới giúp người dân bản địa có thêm nguồn sinh kế, nâng cao đời sống.  

Ông Hồ Quang Cua tại buổi đấu giá sâm huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: Thanh Tuấn 

Tại phiên chợ sâm hồi lần 1 tháng 4.2022, ông Hồ Quang Cua - “cha đẻ” loại gạo ST25 đánh giá, qua thời gian trồng thử nghiệm, có thể thấy năng suất bình quân (trung bình 2 tấn/ha) tại huyện cao hơn so với nhiều nơi khác. Điều quan trọng là người dân, chính quyền giữ được môi trường, khí hậu thổ nhưỡng để cây lúa giàu chất dinh dưỡng.  

Huyện Tu Mơ Rông tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh lần 2 từ ngày 6 đến ngày 8.2.2023 tại Quảng trường Trung tâm huyện với 50 gian hàng trưng bày và 7 khu vực tư vấn việc làm. Phiên chợ sẽ gồm các hoạt động chính: Giải bóng đá mini giao hữu tranh cúp sâm K5 Ngọc Linh; Hội thảo liên kết về phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2023; Lễ khai mạc phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn