MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bên ngoài một trại heo nuôi hàng trăm con tại thôn 4, xã Thăng Hưng. Ảnh Thanh Tuấn

Gia Lai: Người dân khốn khổ vì trại heo gây ô nhiễm nằm trong khu dân cư

THANH TUẤN LDO | 23/04/2023 13:08

Hơn 5 năm qua, nhiều người dân ở thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai phải sống khốn khổ vì mùi hôi thối bốc lên từ các trại heo nằm trong khu dân cư. Mặc dù trại heo gây ô nhiễm môi trường thời gian dài nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý.

2 trại nuôi heo quy mô hơn 300 con tại thôn 4, xã Thăng Hưng nằm gần Quốc lộ 19, trong khu dân cư đông người. Trại nuôi heo này vẫn thực hiện chăn nuôi theo mô hình truyền thống, tất cả nước thải đều đổ về các hố đào sâu phía cuối vườn cà phê.

Trang trại nuôi heo được rào kín xung quanh, để xuất bán giống và heo thịt nhưng không có hệ thống xử lý nước thải, xả thẳng ra môi trường bên ngoài.

Chị Trần Thị T. - người dân thôn 4 - bức xúc nói: “Hàng chục hộ dân sinh sống quanh vùng phải khổ sở, bị ‘tra tấn” vì mùi hôi thối suốt nhiều năm qua. Khổ nhất là người già, em nhỏ, đêm xuống ngủ phải bịt khẩu trang, ruồi nhặng bay khắp nhà, có khi đậu đen cả mâm cơm”.

Người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương tìm cách giải quyết. Các đoàn kiểm tra xuống hiện trường lập biên bản rồi quay về, trong khi trang trại nuôi heo vẫn hoạt động, tiếp tục xả thải mà không bị xử lý.

Xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường. Ảnh Thanh Tuấn

Ông Nguyễn Văn H. - người dân thôn 4, xã Thăng Hưng cho biết: “Nước thải ngấm sâu xuống lòng đất có thể làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, mùi hôi thối, ruồi nhặng khiến người dân có ý định bỏ nhà đi nơi khác vì nếu ở lâu, có thể phát sinh bệnh tật.

Nhà dân lân cận trại heo suốt ngày cửa đóng then cài, khách đến nhà chơi còn ngại vì mùi hôi theo chiều gió bay tới. Nhưng điều mà người dân bức xúc hơn cả là tại sao ngay giữa khu đông dân cư lại ngang nhiên tồn tại trại heo quy mô, ô nhiễm như thế mà không bị cơ quan chức năng xử lý?”.

Ngày 20.4, hơn 10 hộ dân thôn 4, xã Thăng Hưng đã làm đơn kiến nghị tập thể gửi lên UBND huyện Chư Prông, UBND tỉnh Gia Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Gia Lai… mong muốn sớm có biện pháp xử lý trại heo gây ô nhiễm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Gia Lai là tỉnh có quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, phù hợp phát triển chăn nuôi quy mô lớn. Tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, một số dự án chăn nuôi tập trung trên cùng một địa bàn cấp xã, như tại các xã Ia Lâu, Ia Piơr (huyện Chư Prông), xã Pờ Tó (huyện Ia Pa), sẽ phát sinh mùi hôi và lượng nước thải lớn. 

Nếu không giải quyết triệt để và tuân thủ đánh giá tác động môi trường khi dự án đi vào hoạt động sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, nhất là môi trường sống của người dân gần khu vực trang trại. Sở đề xuất lên UBND tỉnh Gia Lai việc không kêu gọi đầu tư dự án chăn nuôi có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu ảnh hưởng tới môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn