MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc nguy hiểm rình rập từ việc họp chợ trên Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình, lực lượng chức năng đã ra quân giải tỏa chợ cóc, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Ảnh: ĐVCC

Giải tỏa chợ cóc trên Quốc lộ 6 sau phản ánh của Báo Lao Động

Khánh Linh - Trần Trọng LDO | 06/08/2022 17:24
Hòa Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc nhiều chợ cóc xuất hiện trên Quốc lộ 6 gây mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý. 

Ngày 19.6, Báo Lao Động có bài "Nguy hiểm rình rập từ các khu chợ ven Quốc lộ 6 tại Hòa Bình" phản ánh về việc dọc tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận huyện Cao Phong, Tân Lạc, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình có rất nhiều điểm họp chợ ven đường mọc lên.

Các hoạt động này diễn ra thường xuyên, thu hút lượng lớn bà con nhân dân đến mua sắm, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Ngay sau đó, UBND xã Phú Cường, huyện Tân Lạc phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ I.1 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) ra quân tuyên truyền, giải tỏa chợ cóc, hỗ trợ tháo dỡ các hộ kinh doanh vi phạm hành lang an toàn giao thông tại chợ Phú Cường và đường tỉnh 450, qua địa bàn xã Phú Cường. 

Tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, yêu cầu tự giác chủ động tháo dỡ, di dời các công trình vi phạm hành lang ATGT.

Ngày 6.8, có mặt tại địa điểm nói trên, theo ghi nhận của PV, mặc dù là ngày thứ 7, chợ phiên đông đúc, kẻ bán người mua dập dìu, nhưng hành lang ATGT Quốc lộ 6, đoạn qua khu chợ đã thoáng đãng, xe đi qua không còn cảnh nhích từng chút một như trước đây.

Được biết, trước đó, ngày 5.8, tổ công tác đã có mặt tại chợ để tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, cá nhân, yêu cầu tự giác chủ động tháo dỡ, di dời các công trình xây dựng, biển hiệu, nhà tạm, các mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bày bán hàng hóa vi phạm hành lang ATGT.

Bên gian hàng nhỏ bán các loại rau rừng đặc trưng của vùng núi cao Hòa Bình, bà Bùi Thị Hà, người dân xã Phú Cường, huyện Tân Lạc cho biết: "Trước đây, khi bày hàng bán tôi thường bày ở lề đường để khách đi qua dễ dừng xe lại mua. Nhưng từ khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, tôi đã chủ động di chuyển hàng vào trong để đảm bảo an toàn. Mặc dù vào sâu trong chợ lượng khách mua sẽ ít hơn, nhưng ai cũng vui vẻ di dời".

Các mái che, mái vẩy vi phạm hành lang an toàn giao thông được tháo dỡ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chi cục trưởng, Chi cục quản lý đường bộ I.1 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho biết: "Chợ phiên xã Phú Cường được họp đông nhất vào các ngày thứ 7 với rất nhiều loại hàng hóa được bày bán, bao gồm những đồ dùng thiết yếu và đặc sản của địa phương. Bà con thường bày hàng tràn ra đường gây mất an toàn giao thông". 

Theo ông Trung, tình trạng này đã được lực lượng chức năng nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái diễn.

"Bên cạnh những chợ cóc bên đường là điểm chợ chính được quy hoạch khá rộng rãi, khang trang. Trong quá trình ra quân, tổ công tác đã yêu cầu bà con mang hàng hóa tập trung vào trong chợ bày bán để đảm bảo an toàn giao thông" - đại diện Chi cục quản lý đường bộ I.1 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) chia sẻ. 

Theo ông Bùi Đức Phương - Chủ tịch UBND xã Phú Cường, về phía người dân và các hộ kinh doanh, ngay sau khi được nhắc nhở, hầu hết những tiểu thương đã chấp hành quy định, chủ động dời gian hàng của mình vào trong vạch kẻ hành lang, đồng thời cam kết chấp không bày bán hàng tràn ra lòng, lề đường.

"Chính quyền địa phương sẽ giám sát thường xuyên việc đảm bảo hành lang ATGT trên Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Phú Cường, đặc biệt là đoạn chợ phiên Phú Cường, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng cố tình lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán hàng hay xây dựng các công trình khác" - vị lãnh đạo nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn