MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Ứng Hoà (TP Hà Nội). Ảnh: Trí Minh.

Gian nan xử lý công trình trái phép trên đất nông nghiệp

TRÍ MINH LDO | 28/09/2023 10:07

Xã Hoà Phú (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) có những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tồn tại lâu năm. Tuy nhiên, chính quyền địa phương tỏ ra gặp nhiều khó khăn để xử lý những công trình như vậy.

Vi phạm trong quá khứ khó xử lý

Theo phản ánh của người dân, trên diện tích đất khoảng 3000m2 nằm tại đường tỉnh 426, xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội, nhiều công trình xây dựng trái phép của nhà phân phối vật liệu xây dựng Bắc Thanh Hưng mọc lên trên đất nông nghiệp.

Tại đây, theo ghi nhận của PV, có nhiều công trình nhà xưởng được xây cất nhằm chứa phương tiện, vật liệu. Thậm chí, có cả nhà kiên cố đã hoàn thiện đưa vào sử dụng mọc lên.

Cụm công trình trái phép nằm trên diện tích đất lớn, nhưng nhiều năm qua, chưa có động thái xử lý quyết liệt từ phía chính quyền địa phương. Và đây chỉ là một ví dụ điển hình cho câu chuyện gian nan xử lý công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở đây.

Nhà xưởng chứa vật liệu xây dựng mọc trái phép trên đất nông nghiệp ở Ứng Hoà. Ảnh: Người dân cung cấp.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Phú (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) xác nhận có tình trạng trên. Dù vậy, trong quá trình các công trình xây dựng, chính quyền xã cũng chưa thực hiện cuộc kiểm tra nào để xử lý.

Một vấn đề được vị này nêu ra, đó là những công trình trên đã tồn tại trong quá khứ, từ rất lâu nên thời điểm hiện tại khó xử lý dứt điểm. Thậm chí trước cuộc trao đổi với PV, lãnh đạo xã đã cho rà soát lại nhưng “chưa tìm thấy” hồ sơ liên quan đến quá trình bàn giao khu đất.

“Khu đấy đã có lâu lắm, hàng chục năm rồi. Từ năm 2020, chúng tôi có quan điểm, tất cả trật tự xây dựng cũ sẽ giữ nguyên hiện trạng, tập trung xử lý những phát sinh mới. Còn nếu thi công công trình nào liên quan đến phúc lợi xã hội thì họ phải trả lại” - ông Nguyễn Đình Trung nói với PV.

Không những vậy, vị phó chủ tịch xã cũng xác nhận rằng, địa bàn hiện nay có một số công trình như trên nhưng do vi phạm từ quá khứ nên chỉ giữ nguyên hiện trạng, nếu phát sinh mới sẽ xử lý.

Cần có những biện pháp mạnh tay

Một vấn đề khác trong câu chuyện xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp đó là mức xử phạt trong nhiều vụ việc được cho vẫn còn nhẹ, chưa tương xứng mức độ vi phạm.

Năm 2022, trong một kết luận về nội dung tố cáo một số lãnh đạo xã Hoà Nam (huyện Ứng Hoà) về việc buông lỏng quản lý đất đai để cho một số hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự ý xây dựng nhà xưởng trái phép trên diện tích đất ruộng canh tác, có lắp lưới điện. UBND huyện Ứng Hoà cho biết, có 5 trường hợp được Chủ tịch UBND xã Hoà Nam ban hành quyết xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng mức xử phạt 18 triệu đồng.

Đáng chú ý, mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Trong đó nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn kiên quyết, kịp thời xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định ngay từ khi các vi phạm xảy ra, lập hồ sơ trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo UBND cấp huyện xử lý theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Về công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công do UBND cấp xã quản lý: UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục xong các vi phạm đã được thống kê tại các kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội trước 15.11.2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Hà Nội trước 1.12.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn