MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo dục giới tính cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ để hạn chế chuyện đau lòng

Thanh Huyền LDO | 21/02/2023 13:11
Vừa qua, sự việc nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Đây chính là hồi chuông báo động cho các bậc cha mẹ về tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho con trẻ.

Với suy nghĩ e dè, ngại đề cập các vấn đề liên quan tới giới tính, nhiều bậc phụ huynh không biết phải chia sẻ với con như thế nào về vấn đề này.

Chị Hoàng Trà My (18 tuổi, sống tại Tuyên Quang) cho hay - ngày nhỏ, bố mẹ chỉ kiểm tra sách vở, làm sai gì thì bố mẹ nhắc và dặn dò không được yêu sớm.

"Bố mẹ thường dọa, nếu yêu sớm sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Còn các chuyện liên quan tới giới tính, sinh lý khác tôi chỉ được học qua môn sinh học ở trường và tự tìm hiểu trên mạng", chị My nói.

Theo chị My, cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con từ khi con 3 tuổi. Lúc này, nên dạy cho trẻ từ việc nhỏ nhất là không được thay quần áo ở nơi có người, đặc biệt là người khác giới tính.

Nếu trong quá trình con khôn lớn, cha mẹ cùng đồng hành và làm bạn với con, không ngại chia sẻ với con về các kiến thức xã hội lẫn kiến thức về giới tính sẽ rất tốt cho con.

Đây là quan điểm của chị Đỗ Thị Trà My (23 tuổi, Hà Nội) - có cô con gái hơn 1 tuổi.

Chị My đồng hành cùng con với vai trò là một người mẹ và cũng là một người bạn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là một mẹ bỉm sữa Gen Z, chị rất cởi mở về việc chia sẻ với con.

Theo chị My, sau này các con lớn, giữa mẹ và con sẽ có những khoảng cách nhất định; con sẽ cảm thấy ngại chia sẻ với con. Do đó, quan điểm của chị My là càng sớm chia sẻ với con càng tốt, nên giáo dục giới tính cho con từ khi con 2 tuổi. 

Nói về quan điểm dạy con, chị My chia sẻ rằng, công nghệ phát triển, trẻ con tiếp cận với internet rất sớm. Cá nhân chị cũng cho con tiếp cận với điện thoại thông minh và mạng xã hội từ khi cháu chưa được 1 tuổi.

Tuy nhiên, trước những sự việc trẻ em mang thai từ rất sớm như báo chí đưa tin, chị My cũng lo ngại con sẽ thấy được những thứ không hay từ mạng xã hội.

"Từ đó, tôi hạn chế cho con xem điện thoại, con chỉ được xem khi có sự giám sát của người lớn và xem những chương trình dành riêng cho trẻ em" - chị My nói.

Theo chị My, nhiều bậc phụ huynh hiện nay chưa chú trọng chuyện kiểm soát nội dung con xem trên điện thoại và nghĩ rằng “cháu nó còn bé, cháu nó đã biết cái gì đâu”. Với chị, đây là một suy nghĩ rất chủ quan của các bậc cha mẹ.

Chị Đoàn Thị Thương (33 tuổi, Lạng Sơn) cũng rất quan tâm đến chuyện giáo dục giới tính cho con ngay từ nhỏ. Hiện tại là mẹ của 2 bé.

Chị Thương giáo dục giới tính cho con bằng cách chia sẻ nhẹ nhàng, giúp các con tự tin và thoải mái hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Thương thường nói chuyện thế nào là khác giới từ nhỏ cho các con. Ngay khi các con khoảng 3-4 tuổi, chị Thương đã dạy các bộ phận trên cơ thể, ranh giới khi tiếp xúc với người khác giới tính.

"Con trai thì chị dạy phải bao dung, nhường bé gái, hành động chừng mực với bạn gái; còn bé gái tôi dạy lễ phép, không cho người lạ ôm, thơm..." - chị Thương nói.

Các chuyện sâu xa hơn về tâm sinh lý, hiện tại chị Thương chưa nói đến nhiều.

Theo chị Thương, giáo dục giới tính cho con phải tuỳ thuộc vào độ tuổi phù hợp, khi đó con mới có đủ nhận thức để hiểu rõ những gì cha mẹ truyền đạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn