MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo viên muốn nghỉ hưu sớm hay không?

Mạnh Cường LDO | 02/04/2023 07:08

Tùy theo từng cấp học, điều kiện dạy và sức khỏe, mỗi giáo viên sẽ có những nhu cầu về tuổi nghỉ hưu khác nhau. Người thì muốn cống hiến lâu dài, người muốn nghỉ hưu sớm.

Mầm non được coi là một trong những cấp học vất vả nhất nên chẳng khó hiểu khi nữ giáo viên Ngô Thị Hòa (33 tuổi) - giáo viên Trường Mầm non Việt Hùng - Nam Định lại mong muốn được nghỉ hưu sớm. Cô mong Nhà nước điều chỉnh lại tuổi nghỉ hưu cho giáo viên về 55 tuổi như trước.

Cô Hòa mong được nghỉ hưu sớm vì nghề giáo viên mầm non khá vất vả, thu nhập chưa cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Có 3 lý do cô Hòa muốn nghỉ hưu sớm. Thứ nhất, giáo viên mầm non khá vất vả, làm rất nhiều việc so với những giáo viên cấp học khác. Từ dạy trẻ tập nói, múa, hát, ứng xử hàng ngày đến dạy kiến thức nhận biết, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ.

Thứ hai, cô Hòa tâm sự, mức lương giáo viên mầm non hiện nay đang khá thấp trong khi mọi thứ ngày càng đắt đỏ. Vì thế, cô mong được nghỉ hưu sớm để có thời gian làm thêm các công việc phụ khác cải thiện thu nhập.

Cô Hoà cũng mong Nhà nước sẽ điều chỉnh mức lương tốt hơn cho giáo viên mầm non trong thời gian tới để mọi người hăng say bám nghề.

Thứ ba, khi đã ngoài 50, phần lớn các giáo viên mầm non đều không còn dẻo dai và chất giọng cũng không trong, truyền cảm như trước. Vì thế, việc dạy trẻ múa, hát, tập nói, thực hiện các động tác cơ bản sẽ khó khăn hơn và không còn hiệu quả.

Cô Lưu Thị Huệ (47 tuổi) - Phó Hiệu trưởng kiêm giáo viên dạy Văn Trường Trung học Cơ sở Việt Hùng (Nam Định) cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay đối với giáo viên trung học là hoàn toàn bình thường. Trong suốt quá trình dạy, cô luôn cố gắng tự học, bồi dưỡng để bản thân không bị lạc hậu so với tuổi.

Hiện nay, việc giảng dạy từ cấp tiểu học trở nên đã không còn vất vả như trước nên cô Huệ vẫn muốn bám trụ lâu dài với nghề. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trao đổi với phóng viên, cô Huệ cho biết hiện tại việc giảng dạy ở cấp tiểu học trở lên đã không còn quá vất vả và khó khăn như trước. Các thầy cô được trang bị nhiều phương tiện, thiết bị công nghệ hiện đại để hỗ trợ dạy học.

Những thiết bị công nghệ hiện đại này cũng sử dụng tương đối dễ dàng, không quá khó khăn. “Bụi phấn, nói nhiều dẫn đến ho” đã trở thành quá khứ. Nhờ vậy mà mỗi giờ lên lớp của chúng tôi nhàn hơn hẳn trong khi hiệu quả dạy học lại tăng lên rất nhiều.

Cô Huệ chia sẻ thêm - nhiều người cho rằng giáo viên tuổi cao kiến thức và nhiệt huyết sẽ bị hao hụt. Điều này hoàn toàn sai lầm, với những người thực sự yêu nghề sẽ luôn học hỏi không ngừng kiến thức, phương pháp dạy mới. Lúc nào lên lớp cũng tràn đầy năng lượng và chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng giảng dạy.

Theo nữ giáo viên, hiện tại Bộ Giáo dục và đào tạo, nhà trường vẫn có những chính sách thiết thực cho các giáo viên muốn nghỉ hưu sớm.

Điều này hoàn toàn hợp lý bởi rất nhiều giáo viên ngoài 50 tuổi sức khỏe đã khá yếu. Mặc dù rất muốn đứng lớp để tiếp tục sự nghiệp trồng người nhưng cơ thể lại không cho phép.

Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, cô cũng thấy nhiều giáo viên mầm non mong muốn nghỉ hưu sớm. Lý do rất đơn giản vì ở cấp học này, các giáo viên vô cùng vất vả và áp lực.

Bởi độ tuổi của trẻ mầm non khá hiếu động đồng thời chưa có hiểu biết nhất định. Mỗi lần giảng dạy sẽ gặp không ít khó khăn. Thêm nữa, giáo viên mầm non vừa đóng vai trò là cô giáo, vừa là phụ huynh học sinh. Chăm lo từ kiến thức đến việc đi vệ sinh, ăn uống cho các con cực kỳ vất vả.

"Mong Nhà nước nên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các giáo viên mầm non về cả lương và các đãi ngộ, đặc biệt là thời gian nghỉ hưu. Nên rút ngắn thời gian nghỉ hưu nhưng vẫn đảm bảo lương và đãi ngộ hấp dẫn cho các giáo viên dù chưa đủ 60 tuổi" - cô Huệ kỳ vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn