MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giới văn phòng bày cách chi tiêu hợp lý, mỗi tháng tiết kiệm vài triệu đồng

Thanh Huyền LDO | 20/02/2023 09:00
Năm 2023 được dự báo nền kinh tế đối mặt nhiều khó khăn. Hầu hết mọi người đều được khuyên là cần học cách tích lũy để chuẩn bị cho những tình huống xấu về tài chính cá nhân. Giới văn phòng cũng không ngoại lệ, họ tìm cách chi tiêu hợp lý để vẫn tiết kiệm được tiền.

Chị Trần Thanh Nhàn (24 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, chị đang thắt chặt chi tiêu và chỉ chi tiền cho những khoản cần thiết.

Ăn cơm nhà là thói quen chị Thanh Nhàn đã thực hiện được hơn nửa năm sau khi đi làm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là sinh viên mới ra trường, làm nhân viên marketing với mức lương 8.000.000 đồng/tháng, trừ các khoản chi tiêu cố định như tiền trọ, xăng xe, ăn uống, cho em tiền tiêu vặt... chị Nhàn vẫn tiết kiệm được 2.000.000 đồng/tháng. Hiện tại, mặc dù mới đi làm nhưng tài khoản tiết kiệm của chị Nhàn đã lên tới tám chữ số.

Chị Nhàn chia sẻ về cách chi tiêu hiệu quả bằng cách tải ứng dụng thu chi về để ghi chú toàn bộ nội dung tiêu tiền của mình.

Sau một ngày, chị Nhàn sẽ rà soát xem thứ nào thực sự cần và thứ nào mua vì ngẫu hứng. "Thời gian đầu hơi khó vì tôi hay quên, nhưng dần rồi quen. Hiện tại, chỉ cần giở ứng dụng này ra là đã biết có bao nhiêu tiền và đã tiêu tiền vào đâu" - chị Nhàn nói.

Về các nhu cầu khác như xem phim, mua sắm, chị Nhàn đều có cách để tiết kiệm nhất có thể. Xem phim, chị sẽ rủ thêm bạn để đi vào thứ 2 cuối cùng mỗi tháng, thanh toán trên app online chỉ 45.000 đồng 2 vé.

Còn mua đồ, chị Nhàn chỉ mua khi có chương trình giảm giá, trang web nào bán giá tốt hơn thì mới lựa chọn mua.

Với cách quản lý chi tiêu này, chị Nhàn vừa có thể tiết kiệm được tiền, lại vừa có thể nuông chiều bản thân trong khuôn khổ.

Anh Tạ Tất Thái Bảo (Đan Phượng, Hà Nội) cũng có cách chi tiêu rất hợp lý. Nếu phải đi đâu với đoạn đường dưới 2km, anh thường lựa chọn việc đi bộ. Theo anh, đi bộ vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, vừa tiết kiệm tiền lại bảo vệ môi trường.

Từ khi còn nhỏ, anh Bảo đã được dạy cách sử dụng đồng tiền tiết kiệm. Theo chàng trai trẻ, tiết kiệm chứ không tằn tiện.

Về chi tiêu hằng ngày, anh Bảo vẫn cần đáp ứng những khoản như cà phê, xem phim... tuy nhiên không quá 1 tuần/lần. Những món đồ hay nhu cầu giải trí khác nếu thật sự thích và cần, anh Bảo mới quyết định chi tiền. Đối với những món đồ thích thú nhất thời, anh không bao giờ mua nếu chưa cân nhắc.

Anh Thái Bảo cho rằng, biết tiết kiệm là biết cách bảo vệ bản thân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, mặc dù là một nhân viên full time nhưng anh Bảo luôn biết cách tạo ra khoản thu nhập thụ động. Tiền lương sẽ được để tiết kiệm, còn các khoản thu nhập khác là tiền để chi tiêu.

“Thay vì chơi game thì tôi làm clip đăng lên mạng xã hội Tiktok kiếm tiền hoa hồng. Nếu chăm chỉ hơn, dự án thành công thì sẽ được thưởng thêm. Công việc này giúp tôi tiết kiệm thêm được 2-3 triệu đồng/tháng" - anh Bảo nói.

Chị Vũ Như Quỳnh (25 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - nhân viên sale - chia sẻ: “Có những ngày tôi chỉ tiêu hết 3.000 đồng tiền gửi xe".

Đi làm đã 3 năm, chị Quỳnh hiểu đồng tiền rất khó kiếm. Chị quan niệm: “Tiết kiệm được một đồng là kiếm được một đồng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn