MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ với tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ đồng bị đắp chiều gần 10 năm nay. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Ở không được, đi cũng chẳng xong

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn LDO | 08/12/2022 09:15

Thái Nguyên – Dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) sau gần 10 năm triển khai đến nay rơi vào trạng thái bỏ hoang, biến thành bãi chăn thả gia súc. Các hộ dân nhận đất trước đó phải trở về nơi ở cũ, sống thấp thỏm trong nỗi lo mùa mưa bão.

Người có nhu cầu thiếu chỗ ở

Được khởi công năm 2015, dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giúp 35 hộ dân nằm có nhà nằm dưới cốt 46,25m trong vùng bán ngập Hồ Núi Cốc có nơi an cư lạc nghiệp, thoát khỏi những nỗi lo mỗi khi mùa mưa lũ kéo đến.

Với nhiều hộ dân chuyển về khu tái định cư này, niềm vui ngắn ngủi cùng những kỳ vọng về cuộc sống mới rất nhanh chóng qua đi khi những bất cập về cơ sở hạ tầng khiến họ không thể an cư lập nghiệp.

Là hộ dân sống trong vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, gia đình anh Nguyễn Văn Duy trú tại xóm 9, xã Vạn Thọ dù đã nhận đất tái định cư, nhưng đành phải ngậm ngùi quay trở về nơi ở cũ, tiếp tục sống chung với nỗi lo ngập lụt khi mùa mưa lũ đến.

Anh Nguyễn Văn Duy, xóm 9, xã Vạn Thọ cho biết, mỗi lần mưa lũ là lần nhà cửa ngập trong biển nước. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Anh Duy cho biết: “Mỗi khi mùa mưa đến, nhà tôi lại ngập sâu trong nước và kéo dài đến vài ngày. Lũ về, gia đình tôi lại phải vất vả di chuyển lợn, gà lên vùng cao hơn để tránh lũ, bàn ghế, đồ đạc, sách vở của con tôi trong nhà sau mỗi lần ngập nước đều bị hư hỏng, mục nát.

Chạy lũ ban ngày còn đỡ, ban đêm chạy lũ mới khổ, nhất là trong nhà lại có trẻ con dắt díu nhau nguy hiểm vô cùng. Mình là người lớn còn thấy sợ”.

Từ khi dự án tái định cư đắp chiếu, ngoài việc không đưa được người từ vùng bán ngập ra nơi ở mới, mà những gì để lại sau vụ san ủi khiến sạt lở đất năm xưa còn tác động tiêu cực đến các hộ dân sinh sống lân cận khu vực dự án.

Ông Phạm Trung Hà cám cảnh khi nói về đường cống thoát nước của dự án đổ ra cánh đồng người dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ông Phạm Trung Hà (SN 1952), trú tại xóm 6, xã Vạn Thọ bức xúc: “Cống thoát nước họ làm không có chỗ thoát nước, bởi vậy, mỗi khi mưa xuống, nước từ núi, các nơi dồn về tràn vào nhà tôi và thoát ra cánh đồng canh tác của nhân dân địa phương gây ngập úng, thiệt hại hoa màu cho gia đình”.

Chưa có phương án triển khai

Theo tìm hiểu của PV, khu tái định cư xã Vạn Thọ có tổng diện tích 3,19 ha với 35 lô đất ở, diện tích trung bình khoảng 200m2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ đồng, do Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên) làm Chủ đầu tư.

Hệ thống mương dẫn nước xuống cấp, vỡ nát không được khắc phục sửa chữa trong thời gian dài. Ảnh: Nguyễn Hoàn 

Tuy nhiên, ngay từ lúc xây dựng mặt bằng đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, chân đồi xuất hiện sụt lún, kéo theo lượng lớn đất dọc sườn đồi bị tràn xuống khu vực thi công, vùi lấp làm hư hỏng hệ thống đường thoát nước hiện có.

Do không thể khắc phục nên dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ suốt gần 10 năm nay đã bị bỏ hoang, đắp chiếu, trở thành bãi chăn trâu cho người dân địa phương.

Trao đổi với PV, ông Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ cho biết: “Họ lấy lý do sạt lở, do đó chưa làm được. Hiện tại khu tái định cư không có gì, có mỗi rãnh nước, mấy cái cột điện không dây để không đấy và đến nay".

Cũng theo vị Phó chủ tịch xã, đến hiện tại địa phương chưa nhận được thông tin gì cho thấy dự án sẽ tiếp tục được triển khai. Trong khi người dân thì không có chỗ ở và liên tục phản ánh về những bất cập, lo lắng khi mùa mưa lũ về.

Số liệu thống kê của UBND xã Vạn Thọ cho thấy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận hơn 30 ha lúa, hoa màu của hàng chục hộ dân bị thiệt hại bởi mưa lũ, thiên tai. Đây cũng là các xóm trong vùng bán ngập Hồ Núi Cốc đang tê tái chờ tái định cư.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu tái định cư:

Khu tái định cư xã Vạn Thọ giờ biến thành nơi để vật liệu của người dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Từ khi dừng triển khai, dự án biến thành nơi chăn thả gia súc. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Những cột điện không dây đã nằm im nhiều năm do dự án dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Dự án chưa triển khai, người dân trong khu vực bán ngập vẫn phải lao đao mỗi khi mưa lũ kéo đến. Ảnh: NVCC.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn