MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe chữa cháy ở Hà Nội. Ảnh: Tô Thế

Gọi xe chữa cháy không mất tiền nhưng báo cháy giả sẽ phải nộp phạt

Xuyên Đông LDO | 16/03/2024 11:57

Nhiều người băn khoăn gọi xe chữa cháy có mất tiền hay không?

Anh Nguyễn Văn Hùng, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội hỏi, tôi mới mua một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Đông Ngạc. Xin được hỏi khi phát hiện ra cháy mà gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy 114, người dân có phải chi trả chi phí chữa cháy hay không?

Trả lời vấn đề này, luật sư Nguyễn Thu Trang, Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết, Khoản 1 Điều 48 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định như sau: “Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, mọi chi phí cho công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đều do nhà nước chi trả. Người dân gọi lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ không mất bất kì một khoản chi phí nào.

Khoản 2 Điều 42 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình.

Theo đó, Nghị định này quy định phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Không báo cháy, sự cố tai nạn hoặc ngăn cản, gây cản trở việc thông tin báo cháy sự cố tai nạn;

Báo cháy giả; báo tin sự cố, tai nạn giả.

Như vậy, theo quy định khi phát hiện cháy, người dân phải có trách nhiệm báo cháy cho lực lượng chức năng. Ngược lại, nếu không có cháy mà báo giả thì người này có thể bị phạt đến 6 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn