MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gửi tiết kiệm tiền mừng tuổi - cách được nhiều người già chọn lựa

Nguyễn Long LDO | 31/01/2023 11:52
Mỗi dịp Tết qua đi, số tiền mừng tuổi của người già qua các năm dẫu không thể đủ để dưỡng già nhưng cũng đỡ đần được phần nào tiền thuốc men, bồi dưỡng mỗi khi đau ốm qua loa bằng cách gửi tiết kiệm.
Gửi tiết kiệm tiền mừng tuổi được nhiều người già chọn lựa. Ảnh minh hoạ: Minh Hương.

Bà Lê Thị Hà, năm nay 78 tuổi, sống ở phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, cách đây 8 năm, bà đã bắt đầu nghĩ tới việc mang tiền mừng tuổi đi gửi tiết kiệm.

Do con cháu, họ hàng đông, nên hầu như năm nào bà Hà cũng được mừng tuổi ít thì năm triệu đồng, còn năm nhiều lên tới cả chục triệu đồng. Đó còn chưa kể những ngày thường trong năm, thi thoảng bà cũng được con cháu biếu tiền...

"Cứ có tiền là tôi đi gửi tiết kiệm" - bà Hà nói.

Sau gần chục năm tích góp gửi tiết kiệm tiền mừng tuổi Tết, đến nay bà Hà đã có được gần 100 triệu đồng. Với bà, số tiền không quá lớn nhưng cũng giúp phần nào khi đau ốm phải đi bệnh viện, hay mua thuốc thang chữa trị, mà không phải phiền tới con cháu.

Hay như bà Trần Thị Tám (TP. Thủ Đức) người hàng xóm của bà Hà, năm nay 72 tuổi, từ 6 năm nay cũng gửi tiết kiệm tìền lì xì  Tết. Đến nay số tiền bà Tám góp được khoảng hơn 50 triệu đồng.

Bà Tám chia sẻ: “Khi chưa biết cách chi tiêu tiền lì xì, Tết nào con cháu mừng tuổi được bao nhiêu tiền tôi đều tiêu pha hết sạch. Khi đã biết cách gửi tiết kiệm, tiền chỉ có thêm mà không bớt đi. Nếu sau này có ốm đau lỡ bị ốm phải nằm viện, sẵn đó rút ra chi trả thì con cháu cũng đỡ phải lo nhiều…”.

Năm nay ngoài 80 tuổi, từ 10 năm trước, ông Nguyễn Văn Vinh (sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã lên kế hoạch gửi tiết kiệm hết số tiền lì xì. Năm nay, kinh tế còn nhiều khó khăn nên số tiền mừng tuổi của ông Vinh nhận được cũng bị… “ảnh hưởng” ít nhiều, giảm hơn so với Tết các năm trước vài ba triệu đồng.

Dẫu vậy ông Vinh và vợ cũng “thu hoạch” được gần 14 triệu đồng dịp Tết Quý Mão 2023. Ông Vinh tiết lộ, tiền lì xì chục năm nay đã lên tới hơn 130 triệu đồng.

Đợt trước Tết Âm lịch 2023, ông Vinh ốm khá nặng, nằm viện hơn 1 tháng trời. Dẫu có bảo hiểm y tế tự nguyện nhưng tiền chi trả thuốc men, viện phí cùng các điều trị dịch vụ khác cũng lên đến 12 triệu đồng.

Nếu không có khoản tiền tiết kiệm đó, ông Vinh sẽ không thể chủ động trong những lúc ốm đau. Ông Vinh và vợ đều không có lương hưu, trước đây, ông làm công nhân cơ khí nhưng rút bảo hiểm xã hội 1 lần để ra kinh doanh tự do.

Tuổi cao, ông Vinh chủ yếu sống bằng khoản tiền tích cóp được, nếu không biết tính toán, chi tiêu hợp lý thì những người không có lương hưu như ông sẽ rất phụ thuộc con cái.

Theo ông Vinh, hình thức gửi tiết kiệm tiền mừng tuổi cần biết đến nhiều hơn để đồng tiền không bị chi tiêu một cách phung phí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn