MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các kiểu rào chắn giữ vỉa hè gây khó khăn cho người khuyết tật, người cao tuổi. Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội: Bất cập khi dựng rào giữ vỉa hè

Minh Hạnh LDO | 21/04/2023 10:10
Để giữ vỉa hè cho người đi bộ, tại một số tuyến phố của Hà Nội đã dựng rào sắt và cả xây trụ bêtông. Cách làm này phần nào gây khó khăn cho người già và người khuyết tật.

Từ ngày 1.3.2023, để lập lại trật tự đô thị, TP. Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ngoài hàng rào, lối đi của người đi bộ cũng bị xe ôm chắn lối. Ảnh chụp 10 giờ ngày 21.4 trước cổng Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh 

Để đảm bảo vỉa hè không bị tái chiếm, đến nay, nhiều đoạn đường đã được các cơ quan chức năng dựng rào chắn, làm cọc... để ngăn bán hàng và đi xe máy trên vỉa hè hoặc tuyến phố đi bộ.

 Rào chắn vỉa hè trên đường Tố Hữu, Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh

Tuy nhiên, cách làm này ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của nhiều người, nhất là những già và người khuyết tật.

 Lập hàng rào ngăn xe máy đi trên vỉa hè. Ảnh: Minh Hạnh

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Lý - Chủ tịch Hội Người mù quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - cho hay, việc dựng rào chắn hoặc đóng dích dắc để ngăn người bán hàng, ngăn xe máy trên vỉa hè gây khó khăn cho người khuyết tật.

 Ngoài việc lập hàng rào, vỉa hè nhiều nơi cũng xuống cấp gây khó khăn cho người đi bộ. Ảnh: Minh Hạnh

Hiện một số tuyến vỉa hè đã thiết kế các đường lên xuống, nếu có hàng rào thì người đi xe lăn không thể lên xuống được và người khiếm thị khi qua đó không thể xác định được hàng rào... dẫn đến nguy cơ tại nạn.

Chưa kể, hiện một số tuyến phố có đường dành riêng cho người khuyết tật nhưng sau khi sửa chữa lại không hoàn trả đúng nguyên trạng.

Người dân xây gạch trên vỉa hè để ngăn xe máy. Ảnh chụp tại đường Trung Thư (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Theo ông Lý, để đảm bảo mỹ quan đô thị và quyền được tiếp cận giao thông của người khuyết tật, nên phải bỏ những hàng rào, trụ dích dắc chứ không thể dùng công cụ để lấy quyền lợi cho nhóm đối tượng này nhưng ảnh hưởng đến nhóm đối tượng khác.

Hàng rào dích dắc cũng gây khó khăn cho người già. Ảnh: Minh Hạnh

Theo ông Nguyễn Văn Lợi (76 tuổi, trú tại Tây Sơn, Đống Đa), việc làm hàng rào dích dắc khiến người cao tuổi rất khó đi lại. Bản thân ông Lợi bị khớp, đi lại bình thường vốn đã khó khăn, khi đi qua những hàng chắn dích dắc lại càng khó hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn