MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh trong Clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát tại khu vực sông Hồng.

Hà Nội: Cát tặc “lộng hành” bên bờ sông Hồng, dân nơm nớp lo sợ

VƯƠNG TRẦN LDO | 06/07/2018 09:10
Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành, ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo nguồn tin của PV Lao Động, chiều 5.7, hàng chục người dân xã Cẩm Đình kéo lên UBND huyện Phúc Thọ để phản ánh tình trạng hàng chục tàu thuyền khai thác cát ngày đêm trên lòng sông Hồng. Nhiều người dân vô cùng lo lắng trước nạn khai thác cát trái phép, bởi sẽ dẫn tới việc sụt lún, ảnh hưởng tới cuộc sống.

Theo người dân, tại khu vực lòng sông rộng hơn 1km nối hai xã Phương Độ và Cẩm Đình, nạn khai thác cát trái phép diễn ra như “chốn không người”, hoạt động liên tục, trong đó một tàu cuốc chuyên múc cát vàng, những tàu còn lại hút cát đen lên khoang.

Không chỉ người dân hai xã trên, nhiều năm nay, tại xã Vân Nam (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) người dân vẫn đau đáu về tình trạng “cát tặc” lộng hành trên địa bàn. Theo phản ánh, cứ vào 20h hàng ngày, phía bên ngoài sông, các tàu có trọng tải lớn (khoang trống không) bắt đầu dồn về đây tấp nập, xếp hàng lần lượt chờ được bơm cát lên khoang tàu. Tiếng máy nổ inh ỏi, mọi hoạt động ở đây dường như diễn ra công khai.

 Tình trạng khai thác cát trái phép khiến nhiều người dân lo lắng

Theo tìm hiểu của PV, từ tháng 11.2017, nhóm “cát tặc” trên sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ bắt đầu lộng hành sau thời gian tạm dừng hoạt động. Việc khai thác từ lén lút giờ đã diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm, lúc cao điểm có tới hơn 10 thuyền tham gia. Hiện phần kè sông tại khu vực này dài khoảng 500m phía xã Phương Độ đã có hiện tượng sụt lún, nhiều đoạn sâu tới hơn một mét.

"Tàu thuyền tấp nập đến chở cát đi. Họ khai thác mạnh thế này thì chả mấy mà sụt lún vào tận làng tôi” - bà Nguyễn Thị Vẽ (72 tuổi, thôn Cựu Đình) bức xúc.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thực trạng khai thác cát trái luật ở địa bàn, nhiều lần triển khai ra quân xử lý.

“Khi chúng tôi kiểm tra thì họ trình giấy phép. Tuy nhiên, giấy của đơn vị này chỉ cho phép khai thác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Họ đã khai thác chồng lấn lên đất của Phúc Thọ. Chúng tôi lập biên bản khai thác cát trái phép thì họ không ký” - ông Lê Anh Chiến (Phó phòng tài nguyên huyện Phúc Thọ) thông tin.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho rằng, hiện chính quyền huyện đang gặp khó khăn trong việc xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, quan điểm của huyện là phải xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép.

Sáng 5.7, bên lề kỳ họp thứ 6 HĐND Hà Nội, ông Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho hay ông vừa trình Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung một đoạn clip ghi lại hoạt động của 2 tàu “cát tặc”. Đoạn clip dài 25 giây được lãnh đạo huyện Phúc Thọ quay cách đây hơn 1 tuần. Trong clip có 2 tàu cát tặc đang hoạt động chỉ cách tàu của lực lượng cảnh sát đường thủy khoảng vài chục mét. Tàu cảnh sát đường thủy này có số hiệu CSĐT - TDI 03

Theo ông Tuấn, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này đã diễn ra từ năm 2017. Sau khi lực lượng chức năng của TP vào cuộc quyết liệt thì các tàu “cát tặc” đã ngừng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các tàu cát tặc lại hoạt động nhộn nhịp trở lại, khiến người dân rất bức xúc. Đây là địa bàn giáp danh với tỉnh Vĩnh Phúc nên tình hình khai thác cát trái phép rất phức tạp và rất khó xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn