MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân cắt tỉa cây xanh vào giờ cao điểm sáng 9.9. Ảnh cắt từ clip.

Hà Nội cắt tỉa cây xanh trong giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông

ANH THƯ LDO | 09/09/2020 10:08

Việc cắt tỉa cây xanh trong giờ cao điểm sáng 9.9 khiến nhiều phương tiện giao thông bị ùn tắc khi qua khu vực đường Láng (Hà Nội).

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân cho biết, khoảng hơn 7h sáng 9.9, phương tiện giao thông di chuyển trên đường Láng (đoạn đường Nguyễn Chí Thanh giao với cầu 361) gặp khó khăn.

Nguyên nhân ùn tắc giao thông được cho là do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội thực hiện cắt tỉa cây xanh hằng ngày vào đúng giờ cao điểm. Việc thực hiện cắt tỉa cây xanh phải huy động nhiều công nhân cùng với những phương tiện chuyên dụng phục vụ nên chiếm nhiều diện tích lòng đường.

Việc cắt tỉa cây xanh vào giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Vì vậy, nhiều người dân đi làm, đưa con đi học qua đoạn đường trên đã gặp ùn tắc. "Con em đi học muộn mất rồi. Biết là việc phải làm nhưng tại sao không tránh giờ cao điểm?"-một bạn đọc đặt câu hỏi.

Về việc này, trao đổi với phóng viên sáng 9.9, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh trên. Ngay sau đó, công ty đã điều chỉnh việc cắt tỉa cây xanh từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.

"Cụ thể, thời gian thực hiện việc cắt tỉa cây xanh được điều chỉnh từ 9h-15h. Ngay sau khi nhận được phản ánh chúng tôi đã điều chỉnh thời gian cho phù hợp" ông Mạnh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn