MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước tại mương luôn trong tình trạng đen kịt, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Ảnh: Bảo Hân

Hà Nội: Dự án ì ạch, dân “nghẹt thở” sống cạnh mương ô nhiễm

Bảo Hân LDO | 15/01/2021 13:47

Nhiều người dân phường Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang phải sống khổ sở bên cạnh dòng nước đen ngòm, hôi thối, ô nhiễm khi mà dù đã được triển khai gần chục năm nay, dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” đến nay vẫn đang “ì ạch".

Mương thoát nước Thụy Khuê dài khoảng 3km (kéo dài từ dốc La Pho đến cống Đõ, quận Tây Hồ). Từ chục năm trước, con mương này đã bị ô nhiễm trầm trọng. Nước dưới lòng mương đen kịt, rác phủ kín mặt nước và bốc mùi hôi thối nồng nặc; bờ mương có dấu hiệu sạt lở, lấn chiếm. Cuối năm 2012, dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” được khởi công với tổng vốn là 400 tỉ đồng do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Đơn vị thực hiện dự án là Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Tây Hồ.

Mới đây, Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng dự án ì ạch, chậm tiến độ, khiến người dân ở đây phải sống khổ sở với mùi hôi thối từ dòng nước đen ngòm.

Theo đó, thời điểm 2018, sau khi một số báo có nhiều bài viết về vấn đề này, công trình được khởi động lại được một vài km, nhưng từ cuối năm 2019 đến nay, đoạn từ ngõ 167 Thụy Khuê, sát khu chung cư Golden Westlake cho đến ngõ chùa Châu Lâm chỉ còn tầm hơn trăm mét thì… nằm im.

“Tình cảnh ô nhiềm bẩn thỉu trong các bài báo đã nêu đã hiển hiện từ hàng chục năm qua và đến thời điểm này thậm chí còn tăng hơn do đoạn mương còn lại bị dồn ép do đã làm từ hai đầu”- bạn đọc phản ánh.

Từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại đoạn mương nằm trong ngõ 123A Thuỵ Khuê. Tại đây, phóng viên chứng kiến cảnh dòng nước đen ngòm, lững lờ trôi, đi cùng là đủ các loại rác rưởi, từ túi ni nông tới thịt động vật mà nhiều người vô ý thức vứt xuống. Nhiều cống thoát nước thải của các nhà bên cạnh mương thi thoảng lại xả nước bẩn thỉu vào mương. Xuất hiện cả những con chuột lông lá lần mò kiếm tìm thức ăn ở hai bên bờ mương. Không gian tại đây bốc một mùi hôi thối kinh khủng, khiến nhiều người chỉ cần đứng tại đây một lúc cũng bị nhức đầu.

Cận cảnh dòng nước đen, dày đặc rác. Ảnh: Bảo Hân

Thế nhưng, hàng trăm hộ dân tại đây vẫn đang phải sống chung cùng với không gian ô nhiễm này. Thậm chí, có người dân còn nói mùi hôi thối là mùi đặc trưng của khu phố nơi đây. Vì không chịu được mùi hôi thối kinh khủng này, các nhà sống ở gần mương đều luôn phải “cửa đóng then cài”.

Chia sẻ với phóng viên, một người dân ở đây cho biết: “Nước ở đây càng ngày càng đen. Thời điểm ô nhiễm kinh khủng nhất là buổi tối, vì thời gian này nhiều người đi làm về, sinh hoạt ở nhà nhiều nhất. Thi thoảng nước nổi váng, không biết là ở đâu ra”- người dân này nói.

“Chỉ còn một quãng mương là chưa hoàn thành nữa thôi, dân ở đây lúc nào cũng mong mỏi chính quyền quan tâm đến để làm dự án nhanh cho đỡ khổ, đỡ ô nhiễm”- người dân này chia sẻ.

Nhiều người dân sống cạnh mương phải chung sống với mùi hôi thối kinh khủng này nhiều năm nay. Ảnh: Bảo Hân.

Ông Hoàng Mạnh Khương – Phó Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ - cho biết, dự án được bắt đầu triển khai thi công vào năm 2010. Tổng chiều dài thi công là 1,8 km. Theo ông Khương, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 70-80%.

“Dự án chỉ chậm chứ không phải dừng thi công”- ông Khương nói.

Nói về nguyên nhân, ông Khương cho hay, do quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư hiện chưa có dẫn đến việc di dời, tái định cư cho người dân khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng. Hiện tổng cộng có 20 hộ phải tái định cư.

Bên cạnh đó, theo ông Khương, mặt bằng thi công khó khăn (chỉ có một con đường vào thi công) khiến giải pháp thi công rất khó. Ngoài ra, một số hộ dân chưa đồng tình với việc giải phóng mặt bằng, dẫn đến ách tắc. Những nguyên nhân này dẫn đến dự án bị ách tắc. Bên cạnh đó, có 3-4 trường hợp không muốn nhận nhà tái định cư mà muốn được nhận tiền.

This browser does not support the video element.

Clip: Cảnh ô nhiễm, bốc mùi hôi thối tại mương thoát nước Thuỵ Khuê, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sức khoẻ của người dân. Thực hiện: Bảo Hân

“Ban đang tìm mọi cách để dự án tiếp tục được thi công. Ban đang đề xuất sớm bàn giao nhà tái định cư cho người dân. Trong trường hợp bàn giao không kịp thì Uỷ ban Nhân dân quận Tây Hồ sẽ có phương án đề xuất cụ thể với những trường hợp này”- ông Khương nói.

Cũng theo ông Khương, Ban tiếp tục đề xuất các biện pháp thi công để tiếp tục tổ chức triển khai thi công cống hoá; tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân thống nhất bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án.

Ông Khương khẳng định việc chậm trễ không phải do vấn đề kinh phí và cũng không có chuyện nắn “quy hoạch” theo như phản ánh của bạn đọc. Ông Khương cho rằng, khó khăn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, mặc dù đã có phương án, hồ sơ, thủ tục hành chính đã có.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, không biết những người dân sống ở gần mương phải chịu mùi hôi thối, ô nhiễm đến bao giờ?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn